Mỹ sẽ giúp đỡ Nga trở thành thành viên của OECD

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định nước này sẽ làm việc để giúp Nga gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).
Ngày 25/5, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định nước này sẽ làm việc để giúp Nga gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), một diễn đàn do phương Tây chi phối dành cho các nền kinh tế thị trường phát triển.

Bà Hillary đưa ra tuyên bố trên sau khi Mátxcơva ký một công ước về chống hối lộ tại trụ sở OECD ở Paris và trở thành thành viên của Nhóm công tác chống hối lộ trong các giao dịch thương mại quốc tế thuộc OECD.

Bà nói: "Chúng tôi trông đợi làm việc với Nga trong bối cảnh Mátxcơva tiếp tục tiến tới trở thành thành viên chính thức của OECD. Đáp ứng các tiêu chuẩn của OECD sẽ bổ sung cho mục tiêu của Nga là hiện đại hóa và đa dạng hóa hơn nữa nền kinh tế của nước này, đồng thời Nga sẽ làm phong phú các nỗ lực của OECD nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và phát triển trên thế giới"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục