Mỹ sẽ hợp tác với Iraq để gia tăng hơn nữa sức ép lên IS

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố nước này và Iraq sẽ "gia tăng sức ép" đối với nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo.
Mỹ sẽ hợp tác với Iraq để gia tăng hơn nữa sức ép lên IS ảnh 1 Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 8/4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố nước này và Iraq sẽ "gia tăng sức ép" đối với nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS).

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Baghdad, ông Kerry nói: "Liên minh quốc tế (do Mỹ đứng đầu) sẽ hợp tác với Iraq để gia tăng hơn nữa sức ép (lên IS)."

Ông nói thêm rằng việc giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul từ IS là một ưu tiên "hàng đầu," song các chiến dịch chiếm thành trì này của IS đang ở giai đoạn đầu.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã không yêu cầu triển khai một đợt quân Mỹ mới để giúp chiến đấu chống IS.

Ông Kerry tái khẳng định sự ủng hộ của Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ đối với Thủ tướng Abadi - người đang phải vật lộn với một cuộc khủng hoảng chính trị, một nền kinh tế đang sụp đổ và cuộc chiến chống IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.