Báo cáo dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết hiện có khoảng 1.000 binh sỹ Mỹ đang được triển khai tại Syria, phần lớn đóng tại các cơ sở ở khu vực Đông Bắc cùng với Lực lượng Dân chủ Syria.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã phối hợp với các đối tác trên khắp Syria tiêu diệt ít nhất 7 thành viên IS và bắt giữ số còn lại trong 11 nhiệm vụ được tiến hành từ ngày 20-29/12.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết việc dỡ bỏ trừng phạt được áp dụng cho chính phủ mới của Syria với các điều kiện là nước này không cung cấp nơi ẩn náu an toàn cho các tổ chức khủng bố.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp người đồng cấp Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về việc bình thường hóa quan hệ hai nước sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt Syria.
Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani khẳng định quyết định dỡ bỏ trừng phạt của Tổng thống Trump là một "điểm ngoặt quyết định" với quốc gia Trung Đông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho các phóng viên xem bản đồ Syria và chỉ ra các khu vực rộng lớn từng do IS kiểm soát giờ đã không còn sự hiện diện của các tay súng tổ chức khủng bố này.
Quan chức Syria cho rằng Mỹ có khả năng vẫn nắm quyền kiểm soát các khu vực đông người Kurd ở Đông Bắc Syria bằng cách duy trì quân đội tại những khu vực người Kurd ở Iraq và bảo lưu quyền can thiệp.
Các ông Mattis và Pompeo đã thực hiện 2 chiến dịch khác nhau, một người thu hẹp các chiến dịch quân sự chống IS, còn một người thực hiện chiến dịch ngoại giao giúp Mỹ có được tiếng nói tại Syria.
Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết vẫn chưa có binh sỹ Mỹ nào được rút khỏi Syria, song một số hàng hóa quân sự đã được đưa ra khỏi quốc gia Trung Đông này.
Syria khẳng định việc liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu tiếp tục không kích nhằm vào dân thường và các mục tiêu dân sự cho thấy liên quân đang coi thường luật pháp quốc tế cũng như Hiến chương LHQ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí cho quân đội Mỹ 4 tháng để rút dần lực lượng khỏi Syria thay vì thời hạn trong 30 ngày theo một sắc lệnh thông báo trước đó.
Nga cho rằng Mỹ không dễ gì rút quân trong bối cảnh quân đội Syria, với sự hỗ trợ của Lực lượng không quân Nga, đã đạt được những thành công thực tế trên thực địa.
Tiến trình rút binh sỹ Mỹ khỏi Syria sẽ bắt đầu trong vài tuần tới và có thể kéo dài trong vài tuần, người đặt bút ký sắc lệnh này là Bộ trưởng Quốc phòng sắp từ nhiệm James Mattis.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các quốc gia khu vực, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, có thể dễ dàng đối phó với tàn dư của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, sau khi Mỹ rút quân khỏi đây.
Tổng thống Iraq Barham Salih đã bày tỏ hy vọng rằng việc Mỹ rút quân khỏi Syria sẽ góp phần giải quyết xung đột và sẽ không dẫn tới tình trạng leo thang căng thẳng mới.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định sự hiện diện của các lực lượng Mỹ tại Syria không giúp cho việc giải quyết chính trị và ngoại giao cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này.
Các quan chức Mỹ cho biết nước này đang cân nhắc rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ Syria trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này sắp hoàn tất chiến dịch giành lại toàn bộ lãnh thổ từng bị IS nắm giữ.
Quân đội Mỹ đã xây dựng thêm một căn cứ quân sự mới ở vùng al-Maliha, gần thị trấn al-Qaim, tỉnh Anbar, phía Tây của Iraq, gần biên giới với nước láng giềng Syria.