Các hãng thông tấn dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, có dấu hiệu chứng tỏ Washington đang tăng cường các lực lượng quân sự nhằm chuẩn bị không kích Syria.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis bác bỏ thông tin cho rằng ông đã thất bại trong việc hối thúc Tổng thống Trump tìm kiếm sự chấp thuận của Quốc hội trước khi tiến hành các cuộc không kích vào Syria.
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc đã phản đổi bản dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc về Syria do Mỹ, Anh và Pháp đề xuất, đồng thời gọi văn kiện này là "không hợp thời" và "không cần thiết."
Nghị sỹ người Italy Mario Borghezio nói với hãng truyền thông Sputnik của Nga rằng cuộc tấn công gần đây do Mỹ, Pháp và Anh tiến hành vào Syria gây ra hiệu ứng chính trị mạnh mẽ dù không hiệu quả.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 17/4 tuyên bố Nga kêu gọi phương Tây chấm dứt việc can thiệp vào hoạt động của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) tại Syria.
Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) ngày 16/4 đã dường như không thể tham gia nỗ lực của Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Nga hay Syria.
Đại sứ Mỹ tại OPCW Kenneth Ward cho rằng Nga có thể đã gây xáo trộn địa điểm xảy ra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma của Syria.
Nga cam kết không can thiệp vào công việc của phái đoàn tìm kiếm sự thật do Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cử tới Syria nhằm điều tra vụ tấn công nghi sử dụng khí độc tại thị trấn Douma ở Syria.
Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Thổ Nhĩ Kỳ không ủng hộ hoặc phản đối bất cứ nước nào về vấn đề Syria và chính sách của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực khác với chính sách của Iran, Nga và Mỹ.
Bất chấp cam kết trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng sẽ rút binh sỹ nước này khỏi Syria trong tương lai gần, Mỹ đã thiết lập một căn cứ quân sự ở Đông Deir ez-Zor của quốc gia Trung Đông này.
Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin riêng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng tấn công các căn cứ của Nga và Iran ở Syria, song Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phản đối.
Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tuyên bố Mỹ sẽ không rút quân khỏi Syria cho đến khi bảo đảm vũ khí hóa học không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào gây hại tới lợi ích của Mỹ và IS bị đánh bại.
Iran ngày 15/4 đã lên án các cuộc tấn công của phương Tây vào Syria, cho rằng không quốc gia nào có quyền "vượt qua các thủ tục quốc tế" để áp đặt biện pháp trừng phạt với một nước khác.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Nga ngày 15/4 cho biết Mỹ sẽ muốn duy trì đối thoại với Nga về sự ổn định chiến lược sau khi Phương Tây tấn công tên lửa vào Syria.
Ngoại trưởng Anh Boris Johnson ngày 15/4 tuyên bố "Anh sẽ xem xét các phương án với đồng minh" về tình hình Syria, tuy nhiên hiện tại chưa có phương án nào được đưa ra.
Ngày 15/4, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng cuộc tấn công bằng tên lửa của phương Tây nhằm vào quốc gia Trung Đông này một ngày trước đó là hành động gây hấn.
Bộ trưởng Quốc phòng Australia nhấn mạnh “bất kỳ đề nghị hay thảo luận nào trong tương lai về sự tham gia của Australia vào các cuộc tấn công chống Syria sẽ được Chính phủ Australia xem xét."
Theo phóng viên TTXVN tại New York, giới quan sát tại Mỹ cho rằng có ba động cơ khiến cho Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động chiến dịch không kích nhằm vào Syria.
Sáng 14/4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tiến hành các vụ tấn công chính xác nhằm vào năng lực vũ khí hóa học của Syria. Hiện đợt không kích đầu tiên tại Syria đã kết thúc.