Mỹ: Nga có thể đã làm xáo trộn địa điểm tấn công hóa học tại Syria

Đại sứ Mỹ tại OPCW Kenneth Ward cho rằng Nga có thể đã gây xáo trộn địa điểm xảy ra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma của Syria.
Mỹ: Nga có thể đã làm xáo trộn địa điểm tấn công hóa học tại Syria ảnh 1Cảnh tàn phá tại thị trấn Khan Sheikhun sau vụ tấn công được cho là sử dụng vũ khí hóa học. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)

Hãng Reuters đưa tin Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) Kenneth Ward ngày 16/4 cho rằng Nga có thể đã gây xáo trộn địa điểm xảy ra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma của Syria, và hối thúc OPCW lên án việc tái diễn sử dụng những vũ khí có độc bị cấm.

Những phát biểu trên được đưa ra trong một cuộc họp kín của OPCW, được triệu tập sau vụ tấn công hôm 7/4 tại thị trấn Douma của Syria, khiến hàng chục người thiệt mạng do khí độc.

[Nga cam kết không can thiệp vào công việc của OPCW tại Syria]

Đại sứ Kenneth Ward nhấn mạnh: "Đáng lẽ từ lâu OPCW phải lên án chính quyền Syria vì cai trị bằng khủng bố hóa học và yêu cầu giải trình quốc tế đối với những người chịu trách nhiệm về những hành vi tàn ác đó."

Quan chức này nêu rõ: "Theo thông tin chúng tôi được biết những người Nga có thể đã tới địa điểm xảy ra tấn công. Chúng tôi quan ngại rằng họ có thể gây xáo trộn địa điểm này với ý đồ cản trở những nỗ lực của phái đoàn tìm kiếm sự thật của OPCW trong việc tiến hành một cuộc điều tra hiệu quả"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.