​Nga cam kết không can thiệp vào công việc của OPCW tại Syria

Nga cam kết không can thiệp vào công việc của phái đoàn tìm kiếm sự thật do Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cử tới Syria nhằm điều tra vụ tấn công nghi sử dụng khí độc tại thị trấn Douma ở Syria.
​Nga cam kết không can thiệp vào công việc của OPCW tại Syria ảnh 1Trụ sở OPCW tại La Hay, Hà Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 16/4, Nga cam kết không can thiệp vào công việc của phái đoàn tìm kiếm sự thật do Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cử tới Syria nhằm điều tra vụ tấn công nghi sử dụng khí độc tại thị trấn Douma ở Syria.

Trên trang mạng Twitter, Đại sứ quán Nga tại Lahay cho hay: "Nga khẳng định cam kết của mình trong việc đảm bảo an toàn và an ninh cho phái đoàn của OPCW và sẽ không can thiệp vào công việc của họ."

Đại sứ quán Nga cũng lên án Mỹ, nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công hồi cuối tuần qua vào 3 cơ sở tại Syria là một nỗ lực "hủy hoại niểm tin" của phái đoàn này.

[Nga: Thông tin về vụ tấn công vũ khí hóa học tại Syria là giả mạo]

Trong khi đó, theo Tân Hoa xã, hãng thông tấn Tasnim ngày 16/4 đưa tin Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng các cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu đã vi phạm luật pháp quốc tế và nếu những tổ chức quốc tế không lên tiếng, thế giới sẽ hỗn loạn hơn.

Trước đó, nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng những cuộc tấn công bằng tên lửa của phương Tây nhằm vào Syria sẽ gây hỗn loạn trong các mối quan hệ quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục