Iran lên án các cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh vào Syria

Iran ngày 15/4 đã lên án các cuộc tấn công của phương Tây vào Syria, cho rằng không quốc gia nào có quyền "vượt qua các thủ tục quốc tế" để áp đặt biện pháp trừng phạt với một nước khác.
Iran lên án các cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh vào Syria ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: Zimbio)

Theo AP, Iran ngày 15/4 đã lên án các cuộc tấn công của phương Tây vào Syria, cho rằng không quốc gia nào có quyền "vượt qua các thủ tục quốc tế" để áp đặt biện pháp trừng phạt với một nước khác.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn lời Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết Iran đã cảnh báo về khả năng "các nhóm khủng bố" đứng sau vụ tấn công bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma của Syria hôm 7/4.

Hãng Fars cho hay, Ngoại trưởng Zarif đã bày tỏ quan ngại trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Anh Boris Johnson.

[Video] Thông tin trái ngược về số tên lửa bị đánh chặn ở Syria

Iran là đồng minh chủ chốt của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Lực lượng của chính quyền Damascus đã bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công bằng vũ khí hóa học gần Damascus. Theo các nhà hoạt động đối lập và nhân viên cứu hộ, vụ tấn công đã khiến cho hơn 40 người thiệt mạng.

Mỹ, Anh và Pháp đã dựa vào các cáo buộc này để tiến hành tấn công tên lửa vào các mục tiêu quân sự của Syria hôm 14/4./.

Theo công bố từ Bộ Quốc phòng Nga, liên quân Mỹ-Anh-Pháp đã phóng hơn 100 tên lửa hành trình vào lãnh thổ Syria.

Cũng theo công bố này, phòng không Syria đã bắn chặn thành công 71 tên lửa hành trình.Đợt không kích đầu tiên của liên quân vào Syria bắt đầu vào rạng sáng ngày 14/4 (giờ Việt Nam), kéo dài trong khoảng 2 giờ đồng hồ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Mỹ sử dụng gấp đôi số vũ khí trong cuộc không kích lần này so với năm 2017.

Ông Mattis khẳng định "hiện tại đây là vụ tấn công một lần" nhưng không loại trừ khả năng sẽ có thêm các cuộc tấn công nữa.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.