Mỹ thành lập ủy ban giải quyết tranh chấp thương mại với Canada

Hạn ngạch thuế quan đã hạn chế khả năng tiếp cận thị trường Canada của các nhà sản xuất bơ sữa Mỹ mặc dù Canada trước đó đã nỗ lực điều chỉnh các chính sách phù hợp với các cam kết mà Ottawa đưa ra.
Mỹ thành lập ủy ban giải quyết tranh chấp thương mại với Canada ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: (Nguồn: abc.net.au)

Ngày 31/1, Mỹ thông báo thành lập một ủy ban giải quyết tranh chấp nhằm chống lại các chính sách nhập khẩu các sản phẩm bơ sữa của Canada, mà Washington cho rằng làm suy yếu khả năng của Mỹ trong tiếp cận thị trường Canada như Ottawa từng cam kết trong Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).

Các chính sách của Canada liên quan tới nhập khẩu các sản phẩm bơ sữa đã hạn chế phần lớn hoạt động xuất khẩu bơ sữa của Mỹ - bao gồm sữa, bơ, sữa chua và kem, cho các nhà chế biến Canada theo một hệ thống được gọi là hạn ngạch thuế quan (TRQ). TRQ áp dụng mức thuế ưu đãi đối với một khối lượng hoặc hạn ngạch nhất định của sản phẩm và áp mức thuế cao hơn đối với số lượng sản phẩm vượt quá mức trên.

Theo giới chức Mỹ, TRQ đã hạn chế khả năng tiếp cận thị trường Canada của các nhà sản xuất bơ sữa của Mỹ mặc dù Canada trước đó đã nỗ lực điều chỉnh các chính sách của nước này phù hợp với các cam kết mà Ottawa đưa ra trong USMCA.

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai nêu rõ: “Mặc dù Mỹ đã chiến thắng trong một tranh chấp trước đây về các chính sách phân bổ hạn ngạch thuế quan đối với các sản phẩm bơ sữa của Canada, nhưng các biện pháp sửa đổi của Ottawa vẫn chưa khắc phục được vấn đề này."

Bà cho biết thêm rằng Mỹ đang thành lập ủy ban giải quyết tranh chấp nhằm nỗ lực thực thi các hiệp định thương mại của nước này, đồng thời đảm bảo các công nhân, nông dân, nhà chế biến và nhà xuất khẩu Mỹ được hưởng lợi ích đầy đủ trong khuôn khổ USMCA.

[Ottawa chính thức phản đối việc Mỹ đánh thuế gỗ xẻ mềm của Canada]

Mỹ cho rằng các biện pháp sửa đổi của Canada áp đặt các điều kiện mới nghiêm cấm các nhà bán lẻ, hãng dịch vụ thực phẩm và các nhà nhập khẩu khác sử dụng phân bổ hạn ngạch.

Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) nêu rõ: “Thông qua các biện pháp này, Canada làm suy yếu khả năng tiếp cận thị trường mà nước này đã đồng ý cung cấp trong khuôn khổ USMCA."

Ủy ban giải quyết tranh chấp trên dự kiến sẽ đưa ra báo cáo vào cuối năm nay.

Cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại Canada Mary Ng đã bày tỏ sự thất vọng trước động thái trên của Mỹ.

Trong một tuyên bố, bà Mary Ng cho rằng các quy tắc thương mại đã được "thực hiện như dự định" và Ottawa sẽ "tiếp tục bảo vệ hệ thống quản lý nguồn cung của nước này, cũng như quyền tiếp cận thị trường mà Canada và Mỹ đã nhất trí."

Bộ trưởng Thương mại Canada nhấn mạnh nước này sẽ kiên quyết chống lại những nỗ lực đàm phán lại các thỏa thuận trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Mỹ đã từng bày tỏ quan ngại về các biện pháp phân bổ hạn ngạch thuế quan của Canada đối với sản phẩm bơ sữa nhập khẩu, sau khi một ủy ban giải quyết tranh chấp trước đây cho rằng các biện pháp này không phù hợp với các nghĩa vụ của Canada trong USMCA.

Washington đã yêu cầu tham vấn về vấn đề này vào tháng 5 và tháng 12 năm ngoái, tuy nhiên, sau các cuộc đàm phán được tổ chức trong tháng này, cả hai bên đã không thể đạt được giải pháp về vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục