Mỹ: Thành phố New York cho phép người nhập cư hợp pháp bỏ phiếu

Hội đồng thành phố đã ban hành quy định cho phép hơn 800.000 thường trú nhân hoặc người có thẻ xanh và những người chưa có quốc tịch nhưng có hồ sơ hợp pháp được tham gia bỏ phiếu bầu lãnh đạo.
Mỹ: Thành phố New York cho phép người nhập cư hợp pháp bỏ phiếu ảnh 1Người nhập cư tại Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/12, New York trở thành thành phố lớn nhất của Mỹ cho phép những người nhập cư hợp pháp nhưng chưa có quốc tịch được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử thành phố.

Theo đó, Hội đồng thành phố đã ban hành quy định cho phép hơn 800.000 thường trú nhân hoặc người có thẻ xanh và những người chưa có quốc tịch nhưng có hồ sơ hợp pháp được tham gia bỏ phiếu bầu lãnh đạo thành phố, bao gồm cả thị trưởng. Tuy nhiên, những cư dân này sẽ không được phép bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử bang hoặc liên bang.

Dự luật này, do Ủy viên Hội đồng Ydanis Rodriguez bảo trợ và được sự ủng hộ của Chủ tịch Hội đồng thành phố Corey Johnson, sẽ yêu cầu cử tri nhập cư phải sống ở thành phố ít nhất 30 ngày. 51 thành viên của Hội đồng thành phố đã ủng hộ văn kiện này.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Thị trưởng New York Bill de Blasio tỏ ra băn khoăn về tính pháp lý của dự luật trên và thẩm quyền của Hội đồng thành phố về việc ban hành quy định như vậy.

[11 triệu người nhập cư ở Mỹ có cơ hội trở thành công dân Xứ cờ hoa]

Tuy nhiên ông khẳng định tôn trọng quyết định này. Cho tới nay, ít nhất 14 thành phố của Mỹ, bao gồm cả San Francisco, đã cho phép những người không phải là công dân bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử thành phố. 

Những người ủng hộ dự luật cho rằng điều này sẽ trao quyền bỏ phiếu cho một lượng lớn cư dân hợp pháp nhưng không có tiếng nói đối với các quyền lợi và nghĩa vụ mà họ được hưởng.

Trong khi đó, những người phản đối chiếm thiểu số trong đảng Cộng hòa cho rằng dự luật này sẽ làm giảm bớt sức mạnh lá phiếu của các cử tri là công dân Mỹ và khiến những người nhập cư không nỗ lực trở thành công dân.

Theo báo cáo năm 2020 của Văn phòng Thị trưởng New York,  hiện có khoảng 10% trong số 8,8 triệu cư dân của thành phố đã có thẻ xanh hoặc tư cách pháp nhân hợp lệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục