Mỹ thông qua khoản ngân sách 19 tỷ USD cho NASA

Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật về khoản ngân sách năm sau (19 tỷ USD) cho NASA trong cuộc thỏa hiệp theo yêu cầu của ông Obama.
Ủy ban Thương mại, Khoa học và Vận tải của Thượng viện Mỹ ngày 15/7 đã thông qua dự luật về ngân sách năm 2011 cho Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) trong một cuộc thỏa hiệp theo yêu cầu của Tổng thống Barack Obama.

Việc thông qua dự luật ngân sách này đã được sự nhất trí của các thành viên trong ủy ban trên sau hàng tháng tranh luận và bị chỉ trích xung quanh kế hoạch mới của ông Obama từ bỏ dự án đưa con người trở lại Mặt Trăng Constellation, một dự án nối tiếp việc sử dụng các tàu con thoi.

Dự luật trên quy định khoản ngân sách 19 tỷ USD cho NASA theo yêu cầu của ông Obama và cho phép thực hiện thêm các chuyến bay của tàu con thoi vào năm sau đối với hai chuyến bay đã được lên kế hoạch vào tháng 11 tới và tháng 2/2011.

Dự luật này cũng dự kiến phát triển phương tiện mới để đưa các nhà du hành vũ trụ lên sao Hỏa và Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) thay thế cho các tàu con thoi với số tiền đầu tư khoảng 7 tỷ USD./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục