Mỹ thúc đẩy thương mại và đầu tư vào Ấn Độ

Ngày 6/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner đã đến Ấn Độ nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư của Mỹ tại quốc gia Nam Á này.
Ngày 6/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner trong chuyến thăm Ấn Độ đã hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Manmohan Singh về việc tăng cường quan hệ song phương.

Tiếp sau đó, ông Geithner trao đổi với người đồng cấp Ấn Độ Pranab Mukherjee để thúc đẩy việc mở cửa thị trường nước này cho đầu tư của Mỹ.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Geithner đến Ấn Độ trên cương vị Bộ trưởng Tài chính.

Nội dung chính của chuyến thăm là thúc đẩy thương mại và đầu tư của Mỹ tại quốc gia Nam Á này đang nổi lên là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, cũng như thúc đẩy tăng cường sự ổn định tài chính toàn cầu.

Cùng đi với ông Geithner trong chuyến thăm này còn có Phó Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Donald Kohn và một số quan chức khác.

Phát biểu tại New Delhi, ông Geithner cho rằng hợp tác kinh tế và tài chính giữa Mỹ và Ấn Độ đóng vai trò quan trọng đối với nỗ lực toàn cầu cân bằng tăng trưởng kinh tế và cải thiện hệ thống tài chính.

Trong chuyến thăm hai ngày, ông Geithner cũng tham dự hội nghị đầu tiên của dự án Đối tác Tài chính và Kinh tế Mỹ-Ấn Độ, được thiết lập trong chiến lược lâu dài của Washington nhằm cân bằng vị thế của Ấn Độ và Trung Quốc trong quan hệ thương mại với Mỹ.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Ấn Độ đang phát triển mạnh sau nhiều năm chiến tranh lạnh.

Tháng Ba vừa qua, hai bên đã ký một hiệp định khung về hợp tác thương mại và đầu tư.

Kim ngạch mậu dịch giữa hai nước đã tăng gấp đôi trong năm năm qua. Năm 2008, đầu tư trực tiếp song phương đạt 21 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục