Mỹ tiến hành thử nghiệm mẫu robot sông Anaconda

Công ty đóng tàu Swiftships của Mỹ đã thử nghiệm nguyên mẫu robot nổi Anaconda có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ trên sông.
Tờ Navy Times đưa tin Công ty đóng tàu Swiftships của Mỹ đã thử nghiệm nguyên mẫu robot nổi Anaconda có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ trên sông.

Theo báo trên, việc chế tạo thiết bị này nằm trong khuôn khổ đề án Anaconda. Dự kiến, robot sẽ được hoàn thiện trong vòng 18 tháng tới.

Mỹ hy vọng sử dụng robot sông trong hoạt động do thám, tiếp tế đạn dược và lương thực, cũng như di chuyển lực lượng.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Anaconda có khả năng hoạt động ở ba chế độ: một là do người trên boong tàu trực tiếp điều khiển, chế độ thứ hai là điều khiển từ xa và thứ ba là robot hoạt động hoàn toàn độc lập. Trong trường hợp này, điểm xuất phát và về đích sẽ được nhập vào chương trình Anaconda, thiết bị sẽ tự lập tuyến di chuyển dựa trên dữ liệu về các trở ngại bị phát hiện./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục