Mỹ tiếp tục phong tỏa tài khoản ngân hàng của Iran

Tổng thống Barack Obama đã quyết định gia hạn thêm một năm đạo luật đóng băng các tài khoản của Iran gửi tại các ngân hàng Mỹ.
Trong thông cáo ngày 12/11, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định gia hạn thêm một năm đạo luật đóng băng các tài khoản của Iran gửi tại các ngân hàng Mỹ.

Biện pháp trừng phạt tài chính này của Washington đối với Tehran được áp dụng từ thời Tổng thống Jimmy Carter ngay khi xảy ra vụ khủng hoảng con tin tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Iran năm 1979.

Mặc dù kêu gọi tiến hành đối thoại giữa Washington và Tehran sau 3 thập kỷ cắt đứt quan hệ ngoại giao, Tổng thống Obama vẫn tiếp bước những vị tổng thống tiền nhiệm khi thực hiện công việc gần như đã trở thành thông lệ hàng năm, đó là ký quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt tài chính đối với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Ông nêu rõ quan hệ giữa hai nước vẫn chưa trở lại "bình thường".

Quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Iran được đưa ra cùng thời điểm Tòa án Liên bang New York thông báo tịch thu các tài sản thuộc sở hữu của Quỹ Alavi (Alavi Foundation) - một tổ chức phi lợi nhuận của người Hồi giáo bị nghi ngờ có quan hệ với Chính phủ Iran.

Những tài sản này bao gồm các tài khoản ngân hàng, 4 nhà thờ Hồi giáo ở 4 bang của Mỹ và một tòa nhà văn phòng ở thành phố New York.

Theo ủy viên công tố liên bang Preet Bharara, Quỹ Alavi bị nghi ngờ đã "cung cấp nhiều dịch vụ và chuyển tiền bất hợp pháp" cho Chính phủ Iran và tổ chức này trong hai thập kỷ qua "thực chất nằm dưới sự điều hành của các quan chức Iran, trong đó có cả các đại sứ Iran tại Liên hợp quốc và điều này vi phạm luật pháp Mỹ".

Cách đây đúng 30 năm, ngày 14/11/1979, Tổng thống Mỹ khi đó là Jimmy Carter đã ra lệnh phong tỏa các tài sản của Chính phủ Iran tại Mỹ, sau khi xảy ra sự kiện sinh viên Hồi giáo tấn công sứ quán Mỹ ở Tehran, cơ quan mà họ coi là biểu tượng cho sự can dự của Mỹ cũng như sự ủng hộ của Washington đối với chế độ quân chủ ở Iran vừa bị lật đổ trong cuộc Cách mạng Hồi giáo.

Mỹ và Iran cắt đứt quan hệ ngoại giao từ thời điểm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục