Seoul cho rằng Hội nghị cấp cao APEC là thời điểm tốt để Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong Un gặp gỡ, mở lại đối thoại trong bối cảnh hai bên thể hiện tín hiệu hòa dịu sau nhiều năm căng thẳng.
Trả lời họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller khẳng định Washington tiếp tục khuyến khích ngoại giao với Bình Nhưỡng và đây là chính sách xuyên suốt.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định sẽ thúc đẩy nỗ lực với Mỹ nhằm sớm nối lại đối thoại Mỹ-Triều, mang lại tiến bộ thực sự trong việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Trong bài phát biểu, Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ: “Đã đến lúc xóa bỏ bi kịch kéo dài trên Bán đảo Triều Tiên. Chiến tranh phải chấm dứt, hoàn toàn và mãi mãi.”
"Nếu các tên lửa mà Triều Tiên phóng thử là phiên bản của tên lửa Iskander thì cuộc thử nghiệm nhằm tối ưu hóa sự sẵn sàng của quân đội trong vận hành các tên lửa trước khi đưa vào chiến đấu."
Kết quả cuộc khảo sát cho thấy 52% số người Mỹ được hỏi cho biết chương trình hạt nhân của Triều Tiên là một mối đe dọa chủ yếu, giảm mạnh so với mức 75% khi căng thẳng Mỹ-Triều tăng cao trong 2017.
Chuyến về nước bất ngờ của Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Ji Jae-ryong và Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Kim Song làm dấy lên suy đoán rằng nước này có thể xem xét lại chiến lược thương lượng hạt nhân.
Ông Moon Jae-in nhấn mạnh rằng mặc dù mối quan hệ liên Triều đang gặp khó khăn do đàm phán Mỹ-Triều đình trệ, song nỗ lực mở rộng hợp tác liên Triều vẫn được thúc đẩy không ngừng thông qua đối thoại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhờ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chuyển lời chúc mừng tới ông Kim Jong-un nhân ngày sinh nhật của nhà lãnh đạo Triều Tiên 8/1.
Giáo sư Kim Dong-yub cũng đánh giá đàm phán đình trệ không đồng nghĩa Triều Tiên loại trừ khả năng nối lại đối thoại với Mỹ, bởi Washington vẫn là đối tác đối thoại hấp dẫn nhất đối với Bình Nhưỡng.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc đang tích cực chuẩn bị, tìm kiếm phương án thiết thực có thể thực hiện ngay trong bối cảnh cộng đồng quốc tế vẫn đang cấm vận với Triều Tiên, nhằm thúc đẩy hợp tác liên Triều.
Chuyến thăm Mỹ lần này của Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Triều dâng cao sau khi Triều Tiên đe dọa sẽ có "hành động thực tế gây sốc."
Triều Tiên không tin tưởng thiện chí hòa bình của Mỹ, do đó Bình Nhưỡng sẽ tìm cách vô hiệu hóa các biện pháp trừng phạt, thay vì theo đuổi việc nhận được sự nới lỏng các biện pháp trừng phạt.
Chính phủ Hàn Quốc cho rằng cảnh báo của Triều Tiên sẽ không giúp ích cho các nỗ lực đàm phán phi hạt nhân hóa và xây dựng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Trả lời phỏng vấn trong chương trình Tuần này của đài ABC, ông O'Brien cho hay Washington có rất nhiều "công cụ trong bộ đồ nghề" để đáp trả bất cứ cứ vụ thử nào như vậy.
Tại hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật, các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề kinh tế khác nhau, nhưng Triều Tiên dường như sẽ là vấn đề chính của nghị trình.
Căng thẳng đã gia tăng gần đây sau khi Triều Tiên tiến hành một loạt vụ thử vũ khí và gay gắt khẩu chiến với Tổng thống Mỹ, làm dấy lên lo ngại rằng hai nước này có thể quay lại chủ trương xung đột.
Hàn Quốc nhận định Triều Tiên có thể tuyên bố chấm dứt đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ khi nước này triệu tập cuộc họp của Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên cuối tháng này.
Ảnh vệ tinh chụp ngày 11/12 cho thấy có một xe tải dài 10 mét và một phương tiện giống như cần cẩu xuất hiện ở gần một trong những hầm chứa nhiên liệu/chất oxy hóa tại bãi phóng vệ tinh Sohae.