Mỹ trừng phạt 7 công ty của Pakistan do phổ biến hạt nhân

Động thái này của Mỹ được đưa ra trong vòng 1 tháng sau khi cơ quan giám sát việc cung cấp tài chính cho khủng bố là Financial Action Task Force quyết định đưa Pakistan vào danh sách giám sát.
Mỹ trừng phạt 7 công ty của Pakistan do phổ biến hạt nhân ảnh 1(Nguồn: geo.tv)

Tờ The Times of India ngày 26/3 đưa tin Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 7 công ty của Pakistan vì phổ biến hạt nhân, qua đó giáng một đòn mạnh vào những hy vọng của Islamabad về việc trở thành một thành viên của Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân (NSG).

Động thái này của Mỹ được đưa ra trong vòng 1 tháng sau khi cơ quan giám sát việc cung cấp tài chính cho khủng bố là Financial Action Task Force quyết định đưa Pakistan vào danh sách giám sát của mình từ tháng Sáu năm nay.

Phòng Công nghiệp và an ninh của Mỹ cho hay 7 công ty của Pakistan bị Mỹ trừng phạt "được cho là có dính líu hoặc có nguy cơ dính líu tới các hoạt động đi ngược lại an ninh quốc gia hay các lợi ích trong chính sách đối ngoại của Mỹ."

Trong số 7 công ty của Pakistan, có 3 công ty bị liệt vào danh sách "dính líu đến việc phổ biến các hoạt động hạt nhân không được bảo đảm an toàn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục