Mỹ: Trung Quốc cần làm rõ về 5 người bán sách Hong Kong mất tích

Những người bán sách trên, trong đó có Lee Bo - 65 tuổi, mang hai quốc tịch Anh và Trung Quốc, được nhiều người cho là đã bị các đặc vụ của Bắc Kinh bắt cóc.
Mỹ: Trung Quốc cần làm rõ về 5 người bán sách Hong Kong mất tích ảnh 1Một người dân cầm tấm ảnh của Lee Bo. (Nguồn: Getty images)

Theo Reuters, ngày 1/2, Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc làm sáng tỏ về số phận của năm người bán sách Hong Kong bị mất tích, nhấn mạnh rằng vụ việc này khiến người ta hoài nghi về cam kết của Bắc Kinh đối với quyền tự trị của Hong Kong dưới chính sách một nước hai chế độ.

Phát biểu tại một buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết Washington "quan ngại sâu sắc," và nêu rõ: "Những vụ việc này... đang đặt ra nhiều nghi vấn thực sự về cam kết của Trung Quốc đối với quyền tự trị của Hong Kong dưới chính sách một nước hai chế độ, cũng như việc Bắc Kinh tôn trọng cam kết bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Chúng tôi hối thúc Trung Quốc làm rõ tình trạng hiện tại của cả năm người này và các chi tiết xung quanh sự biến mất của họ, để cho phép họ trở về quê nhà."

Những người bán sách trên, trong đó có Lee Bo - 65 tuổi, mang hai quốc tịch Anh và Trung Quốc, chủ sở hữu một nhà xuất bản và hiệu sách chuyên bán những ấn phẩm chỉ trích giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, được nhiều người cho là đã bị các đặc vụ của Bắc Kinh bắt cóc.

Điều này làm dấy lên những lo ngại rằng chính quyền Bắc Kinh có thể đang sử dụng những chiến thuật mờ ám sẽ làm xói mòn thể chế một nước hai chế độ áp dụng với Hong Kong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục