Mỹ từng đề nghị Nga can thiệp để ngăn kịch bản quân sự tại Ukraine

Tổng thống Nga tiết lộ, Mỹ từng đề nghị Nga ngăn cản Tổng thống Ukraine lúc đó Viktor Yanukovych sử dụng quân đội chống người biểu tình, nhưng sau đó Washington lại quay 180 độ với Nga.
Mỹ từng đề nghị Nga can thiệp để ngăn kịch bản quân sự tại Ukraine ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong một bài phỏng vấn cho bộ phim “Trật tự thế giới 2018” mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ rằng, vào tháng 2/2014, Mỹ từng đề nghị Nga can thiệp để ngăn cản Tổng thống Ukraine lúc đó là ông Viktor Yanukovych sử dụng quân đội chống lại người biểu tình, nhưng sau đó Washington lại quay ngoắt 180 độ với Nga, chuyển sang ủng hộ đảo chính nhà nước ở Kiev.

[Moskva cáo buộc Mỹ âm mưu can thiệp vào cuộc bầu cử]

Ông Putin nói: “Tôi xin nhắc lại gần như nguyên văn đề nghị lúc đó của Mỹ: làm sao để ông Yanukovych không sử dụng quân đội, làm sao để phe biểu tình rời khỏi quảng trường (Maidan), các trụ sở hành chính và chuyển sang thực hiện thỏa thuận về bình thường hóa tình hình.”

Theo ông Putin, phía Nga lúc đó đồng ý với đề nghị của Mỹ. Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm, chỉ một ngày sau khi đảo chính diễn ra, phía Washington đã không hề có ý kiến hay động thái nào, mà chỉ thể hiện “sự ủng hộ hoàn toàn đối với phe đã thực hiện đảo chính nhà nước.”

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Mỹ lừa dối Nga một cách “trắng trợn” như vậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục