Mỹ và giấc mơ về một sự chuyển giao quyền lực trong hòa bình

Tác giả bài viết Iveta Cherneva nhận định về những thiệt hại mà Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tiếp tục gây ra cho nền dân chủ Mỹ trước khi ông chính thức ra đi vào ngày 20/1/2021.
Mỹ và giấc mơ về một sự chuyển giao quyền lực trong hòa bình ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trang mạng moderndiplomacy.eu đã đăng bài viết của Iveta Cherneva, nhân vật hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền từng làm việc tại Liên hợp quốc và Quốc hội Mỹ, nhận định về những thiệt hại mà Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tiếp tục gây ra cho nền dân chủ Mỹ trước khi ông chính thức ra đi vào ngày 20/1/2021.

Nội dung như sau:

Tác giả Cherneva cho biết cách đây một tuần, khi nghĩ về những thiệt hại mà Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tiếp tục gây ra cho nền dân chủ Mỹ trước khi ông chính thức ra đi vào ngày 20/1/2021, một ý tưởng châm biếm về một vở hài kịch đã xuất hiện.

Điều gì sẽ xảy ra nếu như trong chương trình Đêm Thứ bảy tuần tới, ông Trump bán các bang dao động Georgia và Pennsylvania cho một nhà độc tài nước ngoài với giá khoảng 2 triệu USD như một sự báo đáp trước khi ông rời nhiệm sở? Điều này không phải là không thể với ông Trump nếu như ông có thể tìm ra được dù chỉ một lỗ hổng pháp lý.

Những ngày vừa qua, ông Trump đã nghe lời khuyên của cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn đề xuất áp đặt tình trạng thiết quân luật tại các bang dao động của Mỹ trong một nỗ lực liều lĩnh khác của chính quyền Trump nhằm thay đổi kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, sau khi những thách thức pháp lý mà đội ngũ của ông đã đưa ra trong những tuần vừa qua đã bị các tòa án của Mỹ, trong đó có Tòa án Tối cao, bác bỏ một cách có hệ thống. 

Cuộc thảo luận về việc áp đặt thiết quân luật này diễn ra trong bối cảnh các vụ va chạm giữa những người ủng hộ ông Trump, phe ủng hộ cánh tả và cảnh sát đang xảy ra tại Washington và các nơi khác - những cuộc xung đột mà Tổng thống Trump đã khuyến khích bằng cách quan sát từ trên cao trong một máy bay trực thăng.

[Bầu cử Mỹ 2020: Thủ lĩnh phe đa số Thượng viện chúc mừng ông Biden] 

Một sự chuyển giao quyền lực hòa bình và dân chủ hiện là mục tiêu hàng đầu mà nước Mỹ đang mơ về và là kết quả tốt đẹp nhất mà phần còn lại ở châu Âu đang hy vọng. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tuần trước, tác giả Cherneva đã bày tỏ quan ngại về những kế hoạch của ông Donald Trump trong ngày nhậm chức của ông Biden.

Một cuộc míttinh diễn ra song song với buổi lễ có thể dễ dàng trở thành những cuộc xung đột bạo lực, làm vấy bẩn chiến thắng của ông Joe Biden, hoặc thậm chí tồi tệ hơn.

Trong những tháng đầu tiên tại nhiệm sở, ông Joe Biden sẽ dành phần lớn thời gian để nỗ lực sửa chữa và khôi phục những tổn hại mà ông Trump đã gây ra trong suốt 4 năm qua, bắt đầu là cách xử lý khinh suất của ông Trump với đại dịch COVID-19, vốn đang gây ra cái chết của bao nhiêu người dân Mỹ trong một đất nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch này.

Một trong số 3 ưu tiên hàng đầu của Tổng thống đắc cử Biden cũng sẽ là xúc tiến một sự cải cách Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI) và công tác thực thi pháp luật, đặc biệt là cách các thể chế này đối xử với những nhà hoạt động xã hội và những người bảo vệ nhân quyền.

Trong nỗ lực bảo vệ tự do ngôn luận và tự do báo chí, chính quyền Trump cần phải thay đổi triệt để cung cách mà các thể chế này hoạt động dưới bàn tay đen tối của ông Trump nhằm bóp nghẹt và bịt miệng các thành phần bất đồng chính trị và các nhà phê bình nhân quyền.

Mỹ và giấc mơ về một sự chuyển giao quyền lực trong hòa bình ảnh 2Tổng thống đắc cử Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các giám đốc và phó giám đốc của FBI là Christopher Wray và David Bowdich được cho là sẽ tiết lộ một vụ kiện liên quan đến ông Trump mà FBI đang xử lý từ tháng Năm vừa qua nhằm đảm bảo rằng họ không cản trở những cơ hội để ông Trump có thể đảm bảo một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử tháng 11 vừa qua.

FBI hiện cảm thấy bản thân mình đang bị dồn vào chân tường khi mà chỉ còn vài ngày nữa là ông Joe Biden sẽ bước vào Phòng Bầu dục còn ông Wray và Bowdich thừa nhận rằng họ không thể trì hoãn vụ kiện này lâu thêm được nữa nếu FBI muốn giữ chút thể diện còn sót lại. Một làn sóng chỉ trích của dư luận dự kiến sẽ nổ ra khi ông Wray và Bowdich của FBI rời nhiệm sở vì đã bị chi phối bởi động cơ chính trị trong quá trình xử lý vụ kiện.

Công chúng Mỹ đang hy vọng được biết và phát hiện ra sự thật về sự lạm dụng quyền lực, những vi phạm và sai phạm của chính quyền Trump nếu như xã hội Mỹ đang nỗ lực thanh tẩy và hướng tới việc xây dựng lại nền dân chủ Mỹ kết cấu xã hội.

Tổng thống Trump cũng đã gây ra quá nhiều tổn hại trong hệ thống Liên hợp quốc, nơi mà đại sứ mới của Mỹ Linda Thomas-Greenfield sẽ phải chỉ đạo một nỗ lực cải cách triệt để. Tổ chức này còn bị lôi kéo vào những tội ác của ông Trump trong suốt những năm qua, đặc biệt là thông qua thuộc cấp trung thành nhất của Trump trong hệ thống Liên hợp quốc là người được ông bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Henrietta Fore.

Điều quan trọng hiện nay là hướng tới lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20/1/2021 tới và hy vọng về một sự chuyển giao quyền lực trong hòa bình hậu bầu cử như những gì vẫn thường diễn ra trong các nền dân chủ. Đó chính là giấc mơ hiện tại của người dân Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục