Tổng thống Trump cho biết đã có tiến triển trong các cuộc đàm phán trong cuối tuần qua, và đang có thảo luận về "phân chia một số tài sản," cụ thể đề cập đến các nhượng bộ về lãnh thổ và nhà máy điện.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm, chỉ số Kospi của Hàn Quốc gần như không thay đổi so với phiên trước đó, trong khi thị trường Thượng Hải và Hong Kong cũng không kém phần ảm đạm.
Đảng Dân chủ và chính quyền của Tổng thống Biden cho rằng việc trừng phạt dự án Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Mỹ với chính phủ mới của Đức.
Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Moskva nói rõ ngoại giao là giải pháp có trách nhiệm duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng mà hai bên đang đối mặt.
Vòng hai là vòng đàm phán mới nhất giữa hai nước kể từ cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng Sáu giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Đại sứ Trung Quốc cho biết thỏa thuận giữa Mỹ và Nga là lựa chọn quan trọng, đúng đắn, mang lại lợi ích cho cả hai bên cũng như sự ổn định chiến lược toàn cầu.
Liên Hợp Quốc đã hoan nghênh Mỹ và Nga đã gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới, nhấn mạnh đây chính là phương tiện để duy trì các giới hạn với kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.
Hai bên thảo luận về ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí, trong đó có vấn đề gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) và duy trì ổn định.
Đặc phái viên của Mỹ cho biết đã nhất trí với Thứ trưởng Ngoại giao Nga về thời gian và địa điểm tổ chức đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân ngay trong tháng này nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết.
Trung Quốc cho biết không có ý định tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán ba bên nào về kiểm soát vũ khí hạt nhân, với Mỹ và Nga, bất chấp việc Washington liên tục đề nghị.