Mỹ yêu cầu BP cung cấp mọi thông tin tài chính

Tập đoàn BP phải cung cấp cho chính quyền Mỹ mọi thông tin tài chính ảnh hưởng đến khả năng khắc phục sự cố tràn dầu ở Vịnh Mexico.
Chính phủ Mỹ đã yêu cầu Tập đoàn năng lượng BP của Anh cung cấp mọi thông tin liên quan đến các phi vụ tài chính lớn như chuyển khoản hay các kế hoạch sáp nhập có thể ảnh hưởng đến khả năng chi trả cho các dự án khắc phục sự cố tràn dầu ở Vịnh Mexico.

Trong một bức thư đề ngày 23/6, Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Tony West yêu cầu "BP thông báo trước bất kỳ hoạt động nào liên quan tổ chức, cơ cấu và tình hình tài chính của tập đoàn. Trong thư, phía Mỹ cho rằng yêu cầu này là thích hợp căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của thảm họa dầu loang do sự cố nổ và chìm giàn khoan Deepwater Horizon ngày 20/4 vừa qua, cũng như vai trò trực tiếp của BP liên quan hợp đồng cho thuê giàn khoan này.

Trong khi thừa nhận BP đã nhận trách nhiệm và đồng ý bồi thường 20 tỷ USD cho những ngư dân Mỹ bị thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra, ông West cũng nhấn mạnh BP phải chịu trách nhiệm lớn và có nghĩa vụ pháp lý trong thảm họa dầu tràn ở vùng ven biển nước Mỹ và đó là điều không thể bàn cãi.

Lo ngại BP có thể bán bớt tài sản, thu hẹp hoạt động ở một số nơi trên thế giới hay mở các khoản vay tín dụng mới, Washington yêu cầu BP cung cấp cho Chính phủ Mỹ các báo cáo tài chính hàng tháng, những bản phôtô các thỏa thuận cho vay và cấp tín dụng trong tương lai cũng như bản sao của mọi báo cáo liên quan tình hình tài chính của BP.

Bức thư trên được Mỹ đưa ra trong bối cảnh những mối lo ngại về viễn cảnh sụp đổ của BP đang gia tăng. Tạp chí có uy tín hàng đầu ở Anh, The Times, đưa tin Chính phủ Anh đang soạn thảo kế hoạch cứu vớt BP, kể cả việc quốc hữu hóa tập đoàn xăng dầu khổng lồ này. Thông tin này khiến một số chuyên gia cho rằng BP đang gặp khó khăn về tài chính và không loại trừ khả năng sẽ bị các đối thủ cạnh tranh thôn tính.

Hiện nay, mỗi ngày BP phải chi khoảng hơn 3 tỷ USD để khắc phục sự cố "thủy triều đen" trong khi dầu vẫn tiếp tục loang ra. Số tiền này bao gồm chi phí ngăn chặn dầu tràn từ giếng dầu bị vỡ, dọn sạch dầu loang, khoản hỗ trợ cho 4 bang ven vịnh, và các khoản bồi thường thiệt hại cho ngư dân Mỹ.

Cơn bão nhiệt đới Alex tràn đến bao trùm vùng Vịnh Mexico cuối tuần qua khiến công việc dọn dẹp thảm dầu loang vùng ven bờ càng gặp khó khăn, và cũng làm tăng số đơn khiếu kiện của các cá nhân và tổ chức đòi BP bồi thường.

Trở lại với bức thư của Chính phủ Mỹ, người phát ngôn BP Max McGahan xác nhận BP đã nhận được bức thư trên và đang xem xét để trả lời đúng trình tự. Tuy nhiên, ông không cho biết lý do BP đã bỏ qua thời hạn chót nêu trong thư là ngày 28/6 phải có văn bản phúc đáp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục