Myanmar đăng cai Diễn đàn Kinh tế thế giới Đông Á

Diễn đàn Kinh tế thế giới Đông Á năm 2013 sẽ được tổ chức tại Myanmar theo đề nghị của Bộ trưởng Năng lượng Myanmar U Than Htay.
Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Klaus Schwab ngày 1/6 thông báo WEF Đông Á năm 2013 sẽ được tổ chức tại Myanmar theo đề nghị của Bộ trưởng Năng lượng Myanmar U Than Htay.

Với chủ đề “Định hình tương lai khu vực Đông Á thông qua kết nối,” WEF Đông Á 2012 lần này được tổ chức tại Thái Lan, đã thu hút hơn 630 đại biểu tham dự từ 50 quốc gia, trong đó có một số nguyên thủ.

Tại hội nghị WEF Đông Á 2012, lãnh đạo các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng các học giả kinh tế đều nhất trí cho rằng cần tiếp tục theo đuổi việc kết nối khu vực sâu rộng hơn nhằm tạo ra bức tường vững chắc chống lại các cú sốc hay những tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cho rằng, việc kết nối đang ngày càng trở nên quan trọng và cấp thiết khi liên tục xuất hiện những thách thức từ cuộc khủng hoảng nợ công ở Khu vực đồng tiền chung euro (Eurozone), hiện tượng biến đổi khí hậu châu Á cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và hội nhập khu vực.

Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong khẳng định, Lào đã nhìn thấy lợi ích của việc kết nối rộng rãi hơn, đồng thời kêu gọi sự hợp tác hơn nữa giữa các chính phủ.

Theo Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, trong tiến trình hội nhập, 10 nước ASEAN sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.

Các nước thành viên ASEAN nên phối hợp để cải thiện việc kết nối trong lĩnh vực vận tải, thương mại, năng lượng, công nghệ thông tin, ngân hàng, giáo dục và an ninh lương thực. ASEAN cần dỡ bỏ các trở ngại hiện nay để củng cố quan hệ hướng tới cùng phát triển bền vững.

Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Malaysia Idris Jala cũng đề nghị xây dựng thỏa thuận giữa các nước ASEAN về biện pháp ứng phó hiệu quả với các cuộc khủng hoảng tài chính và phi tài chính./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục