Myanmar sẽ bán cho Indonesia 200 nghìn tấn gạo

Indonesia và Myanmar vừa ký một thỏa thuận mua bán gạo, theo đó hàng năm Myanmar sẽ bán cho Indonesia 100-200 nghìn tấn gạo.
Indonesia và Myanmar vừa ký một thỏa thuận mua bán gạo, bắt đầu có hiệu lực từtháng 2/2012, theo đó, hàng năm Myanmar sẽ bán cho Indonesia 100-200 nghìn tấngạo.

Thư ký Hiệp hội ngành gạo Myanmar (MRIA) Ye Min Aung cho biết, Cơ quan Hậu cầnQuốc gia Indonesia (Bulog) và MRIA đã ký thỏa thuận hôm 28/1, theo đó Myanmar sẽbán số lượng gạo nói trên cho Indonesia, loại 5% tấm, với giá thị trường hiện ởmức 500 USD/tấn. Như vậy, thỏa thuận này trị giá khoảng 50-100 triệu USD.

Năm 2011, Bulog đã nhập khẩu 1,9 triệu tấn gạo từ Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ.

Người đứng đầu Bulog Sutarto Alimoeso cho biết, hiện Indonesia vẫn đang nhậpkhẩu gạo theo các hợp đồng đã ký cho năm 2011 và chưa có kế hoạch nhập khẩu cụthể cho năm 2012.

Tuy nhiên, mức nhập khẩu gạo năm nay có thể ít hơn năm ngoái, do Chính phủIndonesia dự kiến sản lượng lương thực trong cùng kỳ sẽ tăng khoảng 3 triệu tấn.

Bulog hiện có cơ hội tiếp cận nguồn cung gạo từ các nước như Myanmar hayPakistan để giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn gạo xuất khẩu chủ yếu từ Thái Lan vàViệt Nam.

Bulog cũng có kế hoạch thu mua 4 triệu tấn gạo từ nông dân trong nước để thựchiện mục tiêu dự trữ 5,5 triệu tấn gạo năm 2012.

Indonesia hiện là nước tiêu thụ gạo lớn thứ ba thế giới với mức bình quân đầungười 139kg/năm.

Năm 2008 và 2009, Indonesia đảm bảo được tự cung lương thực, song từ năm 2010phải nhập khẩu gạo với số lượng lớn do kho dự trữ giảm và không đạt mục tiêu sảnlượng.

Chính phủ Indonesia đã đặt mục tiêu phấn đấu đảm bảo tự cung lượng thực vào năm2015 và Bộ Nông nghiệp Indonesia ước tính nước này có thể đạt sản lượng 40 triệutấn gạo năm 2012, tăng 10,14% so với năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.