Myanmar vay gần 430 triệu USD xây mạng lưới giao thông

Bản kế hoạch tổng thể "Đường cao tốc và các đường nhánh Myanmar" được hoàn thành với sự hợp tác giữa JICA và Bộ Xây dựng Myanmar, với vốn vay gần 430 triệu USD.
Myanmar vay gần 430 triệu USD xây mạng lưới giao thông ảnh 1Đường cao tốc Nay Pyi Taw, Myanmar. (Nguồn: globalnewlightofmyanmar)

Bộ Xây dựng Myanmar đã lên kế hoạch xây dựng một mạng lưới đường sá trên cả nước, trong đó có một đường cao tốc từ Yangon đến Myitkyina, thuộc bang Kachin, miền Bắc.

Bản kế hoạch tổng thể "Đường cao tốc và các đường nhánh Myanmar" đã được hoàn thành với sự hợp tác giữa Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc và Bộ Xây dựng Myanmar.

Theo dự án, mạng lưới đường cao tốc dài 9.470km và mạng lưới đường nhánh với tổng chiều dài 34.378km, sẽ được thi công trong vòng 20 năm tới.

Bộ trên đã vay 208 triệu USD của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) trong 40 năm để xây dựng cầu đường, 138 triệu USD từ phía Hàn Quốc để xây dựng cầu từ Yangon tới Dala và 80 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) để nâng cấp đường Maubin-Kyaiklat tại vùng Ayeyawady.

Trong khi đó, việc thi công 110 cây cầu cũng sẽ hoàn tất trong tài khóa hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục