Mỹ-Ba Lan ký tuyên bố chung thúc đẩy quan hệ đối tác quân sự

Ngày 9/11, Ba Lan và Mỹ đã ký tuyên bố chung về hợp tác quân sự nhân chuyến thăm của Trung tướng Lục quân Mỹ Ben Hodges tới Vacsava.
Mỹ-Ba Lan ký tuyên bố chung thúc đẩy quan hệ đối tác quân sự ảnh 1Trung tướng Lục quân Mỹ Ben Hodges. (Nguồn: AP)

THX đưa tin, ngày 9/11, Ba Lan và Mỹ đã ký tuyên bố chung về hợp tác quân sự nhân chuyến thăm của Trung tướng Lục quân Mỹ Ben Hodges tới Vacsava.

Tại cuộc gặp giữa Tướng Hodges và Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ba Lan Miroslaw Rozanski, hai bên đã ký một tuyên bố chung về hợp tác song phương và ý định thư về đối tác quân sự, đánh dấu bước tiến trong hợp tác quân sự giữa hai nước.

Hai văn kiện trên đã tạo khuôn khổ cho việc củng cố và tăng cường quan hệ đối tác quân sự giữa Mỹ và Ba Lan. Ý định thư còn bổ sung khuôn khổ hợp tác giữa các đơn vị quân sự, đặt dưới quyền của Bộ Chỉ huy Lục quân Mỹ ở châu Âu (USAEUR).

Tướng Hodges tuyên bố Mỹ tiếp tục duy trì sự hiện diện trong hoạt động huấn luyện quân tại Ba Lan, Litva, Latvia, Romania và các quốc gia khác. Trong đó, có 600 trong tổng số 1.200 trang thiết bị quân sự hạng nặng mà Mỹ điều tới 7 quốc gia vùng Trung và Đông Âu là được bố trí tại Ba Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục