Mỹ-Nhật-Hàn bàn biện pháp ngăn chặn Triều Tiên phóng tên lửa

Ngoại trưởng 3 nước Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản đã có cuộc thảo luận bàn các biện pháp đối phó trước khả năng Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo hoặc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 4.
Mỹ-Nhật-Hàn bàn biện pháp ngăn chặn Triều Tiên phóng tên lửa ảnh 1 Tên lửa Unha-3 rời bệ phóng ở Trung tâm giám sát vệ tinh huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan tháng 12/2012. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn quan chức Bộ Ngoại giao nước này cho biết, Ngoại trưởng 3 nước Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản ngày 29/9 đã có cuộc thảo luận tại New York (Mỹ) để bàn các biện pháp đối phó trước khả năng Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo hoặc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 4 nhân dịp Bình Nhưỡng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào 10/10 tới.

Nguồn trên cho biết, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Byung Se, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã có cuộc hội đàm tại New York bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 29/9 (giờ Mỹ).

Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng ba nước tập trung ưu tiên bàn thảo các biện pháp ngăn chặn Triều Tiên tiến hành những biện pháp khiêu khích chiến lược vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc như phóng tên lửa đạn đạo.

Mặt khác, các Ngoại trưởng hy vọng phát đi thông điệp nếu Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc của cộng đồng quốc tế.

Dư luận cũng quan tâm cuộc hội đàm này có thể sẽ thảo luận các biện pháp kéo Triều Tiên trở lại bàn đàm phán nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của nước này.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết thêm, cuộc hội đàm lần này sẽ cùng đánh giá tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây và thực trạng quan hệ hai miền Triều Tiên sau khi đạt thỏa thuận liên Triều hôm 25/8.

Bên cạnh đó, các bên cũng sẽ cùng tập trung thảo luận biện pháp thúc đẩy an ninh, hòa bình Bán đảo Triều Tiên như ngăn chặn Bình Nhưỡng phóng tên lửa và các biện pháp đối phó tiếp theo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục