Na Uy dự kiến triển khai xe bọc thép tới gần biên giới Nga

Na Uy lên kế hoạch điều một tiểu đoàn xe bọc thép tới gần biên giới cực Bắc của nước này giáp Nga, đồng thời mua thêm nhiều xe tăng và pháo hơn để đối phó với những mối đe dọa đang gia tăng.
Na Uy dự kiến triển khai xe bọc thép tới gần biên giới Nga ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: vg.no)

Reuters đưa tin, ngày 13/10, Na Uy cho biết đã lên kế hoạch điều một tiểu đoàn xe bọc thép tới gần biên giới cực Bắc của nước này giáp Nga, đồng thời mua thêm nhiều xe tăng và pháo hơn để đối phó với những mối đe dọa đang gia tăng.

Cụ thể, một đơn vị bọc thép sẽ đồn trú tại huyện Porsanger hẻo lánh, thuộc vùng cực Bắc bên bờ một vịnh hẹp dẫn ra biển Barents, vùng biển cũng giáp Nga.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Ine Eriksen Soereide không đề cập tới Nga khi nói về kế hoạch quốc phòng của đất nước bà cũng như cho biết không nhận thấy một mối đe dọa quân sự cụ thể hiện nay.

Phát biểu với báo giới, nữ bộ trưởng nêu rõ: "Tình hình an ninh đang ngày càng thách thức hơn và khó có thể dự đoán"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục