'Ukraine muốn biến lực lượng LHQ thành lực lượng chiếm đóng'

Nga cho rằng Kiev đang cố gắng biến các binh sỹ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, lực lượng có thể được triển khai ở Donbass, thành "lực lượng chiếm đóng" để thiết lập sự bảo hộ quốc tế ở đó.
'Ukraine muốn biến lực lượng LHQ thành lực lượng chiếm đóng' ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin, ngày 10/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin cho rằng Kiev đang cố gắng biến các binh sỹ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, lực lượng có thể được triển khai ở Donbass, thành "lực lượng chiếm đóng" để thiết lập sự bảo hộ quốc tế ở đó.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik, ông Karasin nhấn mạnh Nga đã đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự thảo nghị quyết về thành lập một phái bộ Liên hợp quốc để bảo vệ Nhóm giám sát đặc biệt (SMM) của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ở Donbass. Quan chức này cho biết mục đích của Moskva là nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn và đảm bảo an ninh ở Donbass.

[Ukraine gia hạn luật về quy chế đặc biệt vùng Donbass]

Thứ trưởng Karasin nhấn mạnh: "Tuy nhiên, ngay từ trước khi nội dung của dự thảo này được thảo luận, Ukraine đã vội vã tuyên bố không sẵn sàng hợp tác thực hiện các đề xuất của chúng tôi mà không đưa ra được bất cứ kế hoạch nào khác lên Hội đồng Bảo an. Kiev đã làm đảo lộn mọi thứ… Họ đòi hỏi triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trên khắp Donbass, chủ yếu là vùng dọc biên giới với Nga. Dường như Kiev định gán một vai trò hoàn toàn khác cho lực lượng "mũ xanh" của Liên hợp quốc. Thực tế là họ gần như đã được trao vai trò "lực lượng chiếm đóng" để "lập lại trật tự" ở Donbass, thiết lập sự bảo hộ quốc tế tại đó”.

Ông Karasin khẳng định Nga không đồng ý với việc bố trí các đơn vị gìn giữ hòa bình trên toàn lãnh thổ Donbass và dọc theo biên giới Nga, vì điều này đồng nghĩa với việc thay đổi bản chất thỏa thuận Minsk được ký tháng 2/2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục