Năm 2011: Bước ngoặt về phòng chống HIV/AIDS

Theo Liên hợp quốc, vào cuối năm nay, số ca nhiễm HIV mới đã giảm 21% so với năm 1997 và số ca tử vong giảm 21% so với năm 1995.
Trong đánh giá đưa ra ngày 30/12, Chương trình chung của Liên hợp quốc vềHIV/AIDS (UNAIDS) đã khẳng định, năm 2011 là năm bước ngoặt trong cuộc chiếnchống dịch bệnh thế kỷ này trên toàn cầu.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Giám đốc chấp hành UNAIDS Michel Sidibé nêu rõ,cho đến gần đây, chấm dứt dịch bệnh HIV/AIDS trên toàn cầu vẫn còn được coi làước mơ xa vời, nhưng phản ứng toàn cầu đối với dịch bệnh này trong năm 2011 đãmang tính bước ngoặt.

[Đầu tư gần 240 tỷ đồng để phòng chống HIV/AIDS]


Sự lãnh đạo chính trị, các thành tựu khoa học và phản ứng của cộng đồng đã manglại những kết quả rõ ràng và không thể phủ nhận.

Theo những số liệu mới nhất của Liên hợp quốc, vào cuối năm nay, số ca nhiễm HIVmới đã giảm 21% so với năm 1997 và số ca tử vong liên quan đến HIV/AIDS giảm 21%so với năm 1995.

Sáng kiến “Tiến tới không: Không còn ca lây nhiễm HIV/AIDS mới, không phân biệtđối xử với người nhiễm HIV/AIDS, không còn ca tử vong liên quan đến HIV/AIDS"không còn bị coi là khẩu hiệu.

Các nước, các đối tác và người dân trên thế giới đã tham gia tích cực sáng kiếnnày và biến nó thành hiện thực.

Các nước cam kết đáp ứng những nhu cầu đầu tư cần thiết, cùng chia sẻ các giátrị chung và cùng chịu trách nhiệm chung để thúc đẩy sáng kiến trên.

Lộ trình phản ứng chiến lược dài hạn ngăn chặn và chống HIV/AIDS toàn cầu đãđược khẳng định, trong đó sự hỗ trợ tài chính quốc tế của cộng đồng quốc tế đốivới cuộc chiến chống HIV/AIDS ở các nước nghèo và đang phát triển được nhấnmạnh.

Liên hợp quốc khẳng định, sức khỏe của phụ nữ và trẻ em là nhân tố thiết yếu đảmbảo thành công của mọi mục tiêu phát triển.

Tuyên bố chính trị đạt được tại Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc năm 2011 đã đề ranhững mục tiêu mới táo bạo hơn để đẩy nhanh phản ứng toàn cầu ngăn chặn và chốngdịch bệnh HIV/AIDS, trong đó nhấn mạnh kế hoạch hành động toàn cầu loại trừ cácca nhiễm HIV mới ở trẻ em và duy trì cuộc sống cho bà mẹ vào năm 2015 nhằm tiếntới một thế hệ mới hoàn toàn không HIV/AIDS và không còn trẻ em được sinh ra bịnhiễm HIV.

Tuy nhiên, Giám đốc chấp hành UNAIDS Sidibé cảnh báo, nguồn quỹ quốc tế tài trợchống HIV/AIDS đã giảm đi sau năm bước ngoặt 2011 có thể làm phương hại nhữngthành quả đã đạt được trong cuộc chiến chống dịch bệnh thế kỷ này. Ông kêu gọicộng đồng quốc tế tăng cường đầu tư vào việc ngăn ngừa và chống HIV/AIDS, nhữnglĩnh vực vốn đã đạt được những thành quả mang tính bước ngoặt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đặc trưng của bệnh sởi là sốt, phát ban. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bệnh sởi có gây ra những biến chứng nguy hiểm nào?

Viêm phổi là biến chứng nặng thường gặp nhất, thường có trong hầu hết các ca tử vong vì sởi, chủ yếu do bội nhiễm các loại vi khuẩn khác và có thể xuất hiện sau phát ban hoặc cùng lúc khi phát ban.