Lũ lụt và mưa lớn bất thường khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và gây tổn thất trên 20 tỷ USD, đe dọa triển vọng phục hồi và ổn định tài chính của nhiều nền kinh tế trong khu vực.
Các chuyên gia cho rằng đại dương ấm lên và độ ẩm khí quyển cao đang đẩy hệ thống thời tiết vào trạng thái “siêu nạp” khiến những yếu tố cực đoan không còn là ngoại lệ mà đang trở thành xu hướng.
Theo số liệu được đưa ra trong báo cáo của WB, trong giai đoạn từ năm 2000-2023, nhìn chung tăng trưởng việc làm tại Nam Á thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng dân số trung bình trong độ tuổi lao động.
Bốn quốc gia đạt thành tích tốt nhất ở giải đấu lần này sẽ giành quyền tham dự Vòng Chung kết U14 Giải Quần vợt Phát triển Quốc tế tại Ấn Độ từ ngày 8-17/4 tới.
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) mới đây cảnh báo tình trạng khan hiếm nước do tác động của biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng tới trẻ em ở Nam Á nhiều hơn so với bất kỳ khu vực nào trên thế giới.
Nam Á đã trở thành “điểm nóng” toàn cầu về ô nhiễm không khí khi các nghiên cứu chỉ ra tại đây có bốn trong số các nước ô nhiễm nhất thế giới, và chín trong số 10 thành phố ô nhiễm nhất trong khu vực.
Trong bản đồ của WHO phân chia mức độ dịch COVID-19 theo màu, các quốc gia như Indonesia, Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Iran, Saudi Arabia hiển thị màu đỏ - mức cảnh báo cao nhất.
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á đạt 4,8% trong năm 2023, cao hơn mức 4,6% đưa ra trong dự báo hồi tháng 12/2022.
Hàng trăm triệu trẻ em và giáo viên tại Nam Á phải chuyển sang hình thức học trực tuyến trong khi khả năng kết nối Internet và sở hữu các thiết bị học trực tuyến của các nước trong khu vực bị hạn chế.
UNICEF cho biết số tiền quyên góp trên sẽ được sử dụng để mua máy trợ thở, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, thiết bị bảo hộ cá nhân và vật liệu ngăn ngừa và kiểm soát nhiễm trùng.
Các số liệu thống kê chính thức cho thấy chỉ tính riêng từ đầu tháng 5 đến nay, Sri Lanka đã ghi nhận 17.750 ca mới, chủ yếu do lây biến thể mới của virus SARS-CoV-2.
ASEAN đã có nhiều đóng góp trong việc dẫn dắt Đông Nam Á hướng tới tiến bộ và thịnh vượng, đồng thời góp phần tạo dựng quan hệ vì hòa bình và hợp tác với các đối tác trong khu vực và trên thế giới.
Theo WB, GDP của Việt Nam được ước tính đạt 2,8% trong năm 2020 và tăng thêm 6,8% trong năm 2021, trong khi các nền kinh tế lớn khác tại Đông Nam Á được ước tính sẽ tăng trưởng âm.
Do có địa hình trũng, từ đầu mùa mưa đến nay, Ấn Độ, Bangladesh và Nepal đã gánh chịu sự ngập lụt, sạt lở đất, bên cạnh đó dịch bệnh COVID-19 và nguy cơ các dịch bệnh sốt xuất huyết, sốt rét, tả.
UNICEF ước tính có khoảng 4,5 triệu trẻ em tại Nam Á đã bị lỡ mất tiêm vắcxin định kỳ, thậm chí trước cả khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát.
Ở một khu vực có tỷ lệ dân số nghèo chiếm phần lớn của thế giới như Nam Á, không khó để hình dung "cơn bão" COVID-19 sẽ tàn phá khu vực này nghiêm trọng tới mức nào.
Lịch sử quan hệ giữa Pakistan và Mỹ không quá suôn sẻ, tuy nhiên, thập kỷ này được coi là giai đoạn tồi tệ nhất trong quan hệ hai bên khi Mỹ luôn ép buộc Pakistan và gần như xóa sổ mối quan hệ này.
Các tình nguyện viên đang phải chạy đua để phân phối các nguồn lương thực khẩn cấp đến các cộng đồng dân cư gặp nạn, đồng thời chuẩn bị cho tình huống nhiều khu vực có thể tiếp tục rơi vào ngập lụt.