Đây là nhận định của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) trong báo cáo về cuộc khủnghoảng nợ toàn cầu công bố ngày 19/8.
Báo cáo của IMF cho rằng các nhà quản lý nợ ở châu Âu và các nước pháttriển cần nhanh chóng điều chỉnh những kế hoạch vay nợ, duy trì các kênh thôngtin mở và minh bạch với các nhà đầu tư, đồng thời tập trung cải thiện cơ cấu nợ.Trong khi đó, các nhà quản lý nợ ở các nền kinh tế mới nổi cần tập trung kiểmsoát nợ.
Phó Giám đốc thị trường vốn và tiền tệ của IMF, ông Jan Brockmeijer, nhấnmạnh di sản nợ công cao và nguy cơ nợ chủ quyền leo thang bắt nguồn từ khủnghoảng kinh tế toàn cầu đã nhanh chóng tác động và thách thức các nhà quản lý nợthế giới. Các nước gặp khó khăn trong khu vực tài chính và nền kinh tế kém linhhoạt khó đáp ứng được nhu cầu tài chính để tồn tại và phát triển đã dẫn đến nguycơ vỡ nợ.
Báo cáo của IMF nêu năm bài học then chốt để quản lý nợ. Một là quản lýnguy cơ hoãn trả nợ. Hàng tỷ USD nợ công đến hạn trả nợ hàng năm và được thươnglượng tái cơ cấu lại để hoãn trả nợ. Đây là nguy cơ lớn tiềm tàng làm mất hammuốn đầu tư của các nhà đầu tư.
Hai là duy trì sự linh hoạt trong quản lý nợ.
Ba là đảm bảo kênh thông tin liên tục và minh bạch với nhà đầu tư.
Bốn là các nhà quản lý nợ cần phối hợp với các nhà giám sát tiền tệ củangân hàng và tài chính để đảm bảo nhất quán trong chính sách quản lý nợ với khuvực tài chính và chính sách kinh tế vĩ mô.
Năm là quản lý nợ cần được cập nhật và tăng cường./.