Trung Quốc đã công bố các biện pháp hỗ trợ mạnh mẽ nhất trong nhiều năm nhằm vượt qua những khó khăn từ tình trạng khủng hoảng nợ kéo dài trên thị trường bất động sản và chi tiêu tiêu dùng chậm.
Mặc dù cơ quan chức năng Hàn Quốc đã tiến hành thanh tra 2 công ty con của Qoo10 vào tuần trước, nhưng dường như họ thiếu giải pháp cơ bản để giải quyết các khoản nợ lên tới hơn 170 tỷ won.
Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi cho rằng châu Âu cần đầu tư một khoản khổng lồ trong thời gian ngắn để tái cấu trúc chuỗi cung ứng và giảm khí thải của các nước.
Ông Wolfgang Schaeuble từng có thời gian giữ chức Bộ trưởng Nội vụ và sau này giữ chức Bộ trưởng Tài chính Đức, trở thành cánh tay đắc lực của Thủ tướng Đức khi đó là bà Angela Merkel.
WB nêu rõ năm 2022, các khoản thanh toán nợ - gồm cả gốc và lãi - của các nước đang phát triển lên mức kỷ lục 443,5 tỷ USD khiến những nước nghèo nhất có nguy cơ ngày càng cao rơi vào khủng hoảng nợ.
Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner hồi cuối tuần cho biết ông sẽ đề xuất ngân sách bổ sung cho năm 2023, trong đó bao gồm việc đình chỉ biện pháp giới hạn các khoản vay mới.
Evergrande đang xem xét kế hoạch điều chỉnh đối với hai chi nhánh đã niêm yết tại Hong Kong là Evergrande Property Services Group và Evergrande New Energy Vehicle Group.
Giá dầu Brent tăng lên 90,13 USD/thùng do lo ngại về xung đột ở Trung Đông, nhưng mức tăng bị hạn chế phần nào do lượng dầu dự trữ của Mỹ cao hơn và triển vọng kinh tế ảm đạm ở châu Âu.
Theo nhận định của giới chuyên môn, một số nước nghèo nhất trên thế giới có nguy cơ phải cắt giảm ngân sách lên tới 220 tỷ USD trong 5 năm tới do khủng hoảng nợ.
S&P quyết định nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Hy Lạp từ mức BB+/B lên mức BBB-/A-3 đối với xếp hạng tín nhiệm nội tệ và ngoại tệ trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
Hội nghị Thường niên mùa Thu của IMF và WB tại Marrakech, Maroc là “tiếng gọi” thôi thúc cộng đồng quốc tế đoàn kết để cùng nhau tìm ra giải pháp cấp bách cho những thách thức mang tính toàn cầu.
Báo cáo của Oxfam cho biết hiện tại các nước thu nhập thấp và trung bình thấp đang phải chịu các khoản thanh toán lãi và nợ gần nửa tỷ USD mỗi ngày đến hết năm 2029.
Tổng Thư ký UNCTAD nhận định những nỗ lực do WB, IMF hay G20 triển khai nhằm giảm bớt gánh nặng nợ tại các quốc gia thu nhập thấp là chưa đủ, trong khi còn nhiều quốc gia cần sự trợ giúp.
Lãi suất cao, tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư cùng chi phí đi vay leo thang trong những năm gần đây đã khiến một số quốc gia đang phát triển rơi vào tình trạng nợ nần
Lợi suất trái phiếu chính phủ cao trong thời gian càng dài thì chi phí trả lãi của chính phủ càng lớn và đó là điều không mong đợi khi nhu cầu tài chính của chính phủ vẫn cao.
Thủ tướng Mitsotakis chỉ rõ những cải cách trên toàn quốc để cải thiện sự phối hợp giữa các bộ nhằm giải quyết vấn đề trốn thuế, củng cố ngành y tế và hỗ trợ các gia đình, thanh thiếu niên.
Các chủ nợ của Country Garden đã nhất trí gia hạn thanh toán 1,4 tỷ USD trái phiếu phát hành trong nước. Tuy nhiên, việc gia hạn không giúp Country Garden giảm bớt những thách thức dài hạn.
Evergrande Group cho biết đã thực hiện “đầy đủ” hướng dẫn nối lại hoạt động do Sở giao dịch Chứng khoán Hong Kong ban hành và nộp đơn xin tiếp tục giao dịch cổ phiếu vào ngày 28/8 tới.
Kết quả kinh doanh nửa đầu năm nay của năm ngân hàng quốc doanh lớn nhất Trung Quốc sẽ là cơ sở để đưa ra nhận định về triển vọng lợi nhuận trong ngắn hạn của lĩnh vực ngân hàng.
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết tiến độ thực hiện 50% các Mục tiêu phát triển bền vững hiện ở mức “yếu và không đầy đủ;” trong khi đó, hơn 30% số mục tiêu bị đình trệ hoặc đảo ngược.