Việc trao tặng các huân chương, kỷ niệm chương là sự ghi nhận với các cá nhân đã có đóng góp tích cực vào quan hệ hợp tác giữa công tác mặt trận và dân vận của hai nước Việt Nam-Lào.
Triển lãm là sự kiện do Thông tấn xã Việt Nam tổ chức bên lề kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Lào-Việt Nam và Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào.
Trong sáng 11/1, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong không khí nồng ấm, thắm tình anh em.
Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ góp phần đẩy mạnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.
Chương trình nghệ thuật mang tên “Hương sắc Việt Nam và tình hữu nghị Việt Nam-Lào,” tổ chức tối 28/12, tại thủ đô Vientiane của Lào, là một trong những hoạt động của Năm Đoàn kết, Hữu nghị Việt-Lào.
Chiều 28/12 tại thủ đô Vientiane của Lào, Học viện Ngoại giao và Bộ Ngoại giao Lào đã tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “60 năm quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam.”
Từ năm 2005 đến nay, tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ tỉnh Luang Namtha xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi với trị giá gần 40 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội.
Trung tướng Trịnh Văn Quyết cho biết năm 2022, Bộ Quốc phòng Việt-Lào phối hợp tổ chức thành công gần 30 hoạt động, qua đó tiếp tục khẳng định, hợp tác quốc phòng là 1 trong những trụ cột quan trọng.
Một trong những kết quả nổi bật nhất trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022 là việc 3 tỉnh Phongsaly, Bokeo và Luang Namtha đã nhất trí chủ trương thành lập Ban Quản lý người Việt Nam.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào.
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng tin rằng triển lãm Mỹ thuật Việt Nam-Lào 2022 sẽ đem đến cho đông đảo người xem, nhất là nhân dân Lào, sự hiểu biết sâu sắc hơn về những hình ảnh đất nước và con người hai nước.
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Trung ương Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào đã tổ chức kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Việt Nam-Lào 2022.
Trong khuôn viên triển lãm là những sản phẩm đặc trưng, đặc sản làng nghề của Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Vientiane, cùng với đó là những hình ảnh về các địa danh nổi tiếng của hai nước.
Khẳng định Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, mẫu mực và hiếm có trên thế giới, Đại sứ Việt Nam và Lào tin tưởng hai bên phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động tại Cuba.
Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, không chỉ qua 60 năm mà còn trải qua lịch sử nghìn năm giữa hai dân tộc.
Với việc ký thỏa thuận hợp tác, lãnh đạo Mặt trận hai nước cùng thể hiện quyết tâm triển khai có hiệu quả các nội dung đã ký kết, qua đó không ngừng vun đắp, củng cố vững chắc mối quan hệ đặc biệt.
Đại lễ cầu siêu nhằm tri ân các liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam và bộ đội Lào hy sinh trong cuộc chiến chống kẻ thù chung, đồng thời để thế hệ trẻ hai nước hiểu hơn về giá trị hòa bình.
Theo Bộ trưởng Suansavanh Viyaketh, nhiều du khách Việt Nam và Lào rất quan tâm đến tìm hiểu về du lịch lịch sử, điều đã giúp nhân dân hai nước hiểu thêm về lịch sử gắn bó giữa hai dân tộc.
Thông qua các tác phẩm nghệ thuật, người dân Lào và người Việt Nam tại Lào hiểu rõ thêm về truyền thống hợp tác, tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Pháp phát huy hơn nữa truyền thống hợp tác, giữ gìn và vun đắp quan hệ đặc biệt, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan đại diện.