Ấn tượng với các tác phẩm tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam-Lào 2022

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng tin rằng triển lãm Mỹ thuật Việt Nam-Lào 2022 sẽ đem đến cho đông đảo người xem, nhất là nhân dân Lào, sự hiểu biết sâu sắc hơn về những hình ảnh đất nước và con người hai nước.
Ấn tượng với các tác phẩm tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam-Lào 2022 ảnh 1Nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm ảnh. (Ảnh Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Chiều 29/9 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, Hội Mỹ thuật hai nước đã phối hợp tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam-Lào 2022.

Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 và 65 năm thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Tham dự triển lãm có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, ông Lương Xuân Đoàn; Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, ông Nguyễn Phúc Sinh; Chủ tịch Hội Mỹ thuật Lào, ông Maysinh Chanbutdi cùng đông đảo các họa sỹ của hai nước. 

Phát biểu tại triển lãm, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nêu rõ các tác phẩm trong triển lãm lần này không chỉ đẹp về mặt tinh thần mà còn đẹp cả về mặt nghệ thuật, mỹ thuật.

Trao giải các tác phẩm văn học về quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Số lượng những bức tranh được trưng bày tại đây tuy chưa nhiều nhưng cũng đã thể hiện được tâm hồn, tinh thần hữu nghị sâu sắc và tình cảm đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Đại sứ tin rằng triển lãm này sẽ đem đến cho đông đảo người xem, nhất là nhân dân Lào, sự hiểu biết sâu sắc hơn về những hình ảnh đất nước và con người hai nước, quan trọng hơn cả là thấy được tình đoàn kết tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Ấn tượng với các tác phẩm tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam-Lào 2022 ảnh 2Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cùng các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Bá Thành/TTXVN)

Triển lãm trưng bày hơn 100 tác phẩm là những món ăn tinh thần của các họa sỹ hai nước.

Những tác phẩm này không chỉ nêu cao tình hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt mà còn phản ánh sinh động mang hơi thở cuộc sống của hai nước đang trên đà phát triển.

Cũng tại triển lãm, Ban tổ chức đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam” cho Đại sứ Nguyễn Bá Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào - ông Nguyễn Phúc Sinh và Hiệu trưởng trường Mỹ thuật Quốc gia Lào - ông Khamsouk Keovongsay vì những đóng góp cho sự phát triển của nền mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 3/10/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.