Lào ra mắt cuốn sách về quan hệ song phương với Việt Nam

Chiều 28/12 tại thủ đô Vientiane của Lào, Học viện Ngoại giao và Bộ Ngoại giao Lào đã tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “60 năm quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam.”
Lào ra mắt cuốn sách về quan hệ song phương với Việt Nam ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, chiều 28/12 tại thủ đô Vientiane, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Lào đã tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “60 năm quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam.”

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongphane Savanhphet cùng đông đảo khách mời là lãnh đạo các bộ/ngành liên quan và trường Đại học Quốc gia Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thongphane Savanhphet nhấn mạnh cuốn sách được biên soạn và tuyển chọn nội dung theo lịch sử hình thành của mối quan hệ giữa Lào và Việt Nam như hợp tác giữa hai ngành ngoại giao, hợp tác song phương và đa phương ở khu vực và trên trường quốc tế, hợp tác trong giai đoạn trước, sau năm 1975 cũng như trong thời kỳ cùng bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

[Hợp tác thương mại-đầu tư góp phần củng cố quan hệ Việt-Lào] 

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Lào nhiệt liệt chúc mừng, chân thành cảm ơn và đánh giá cao Bộ Ngoại giao Lào, đặc biệt là Học viện Ngoại giao, đã biên soạn và tổ chức ra mắt sách cuốn sách “60 năm quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam” vào đúng Năm Đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam; nhấn mạnh cuốn sách sẽ giúp cán bộ Bộ Ngoại giao Lào, nhất là các cán bộ trẻ, hiểu sâu sắc thêm về mối quan hệ hợp tác hai ngành ngoại giao nói riêng và giữa hai nước nói chung.

Lào ra mắt cuốn sách về quan hệ song phương với Việt Nam ảnh 2Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongphane Savanhphet (thứ 2 trái sang) cùng các đại biểu xem cuốn “60 năm quan hệ Ngoại giao Lào-Việt Nam” tại lễ ra mắt. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng tin tưởng khi được dịch ra tiếng Việt, cuốn sách cũng sẽ là một tài liệu hết sức quý báu cho các cán bộ ngoại giao Việt Nam hiểu sâu sắc và cụ thể về sự phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào-Việt Nam anh em.

Được lên ý tưởng và bắt tay vào nghiên cứu từ đầu năm 2022, cuốn “60 năm quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam” là một công trình nữa của Học viện Ngoại giao Lào.

Cuốn sách, được xuất bản lần đầu với số lượng 1.000 bản, sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho các nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, trí thức và độc giả nói chung quan tâm đến quan hệ hợp tác Lào-Việt Nam trong khuôn khổ song phương và đa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.