Nam Phi: Đảng ANC cầm quyền kỷ niệm 103 năm thành lập

Ngày 10/1, đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền tại Nam Phi đã kỷ niệm trọng thể 103 năm thành lập đảng với sự tham dự của hơn 50.000 người.
Nam Phi: Đảng ANC cầm quyền kỷ niệm 103 năm thành lập ảnh 1Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma và các lãnh đạo của đảng ANC cầm quyền. (Nguồn: thesouthafrican.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 10/1, đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền tại Nam Phi đã kỷ niệm trọng thể 103 năm thành lập đảng.

Buổi lễ diễn ra tại sân vận động ở thành phố Cape Town với sự tham dự của đại diện chính quyền từ tất cả 9 tỉnh của Nam Phi, cùng các tổ chức xã hội, ngoại giao đoàn và khoảng 50.000 người ủng hộ đến từ khắp cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã điểm lại vai trò hàng đầu của ANC trong cuộc đấu tranh kéo dài gần một thế kỷ chống lại ách thống trị của các thế lực thực dân cũng như trong công cuộc xây dựng chế độ mới hiện nay.

Ông khẳng định với những giá trị cốt lõi được nêu trong Hiến chương Tự do cách đây 60 năm, ANC sẽ tiếp tục là lực lượng chính trị duy nhất có khả năng đưa đất nước tiến lên.

Tổng thống Zuma cũng nêu bật những ưu tiên hàng đầu của chính phủ Nam Phi trong năm 2015 là tập trung giải quyết vấn đề thiếu hụt năng lượng, đẩy mạnh tiến trình cải cách ruộng đất, tăng cường năng lực quản trị của các chính quyền địa phương và đấu tranh chống tham nhũng…

Ông cam kết sẽ thúc đẩy chương trình cải cách ruộng đất trong năm 2015 phù hợp với Hiến pháp Nam Phi, theo đó sẽ thu hồi đất trên cơ sở có bồi thường cho các chủ đất.

Đến nay ở Nam Phi có khoảng 1,8 triệu người được hưởng lợi từ các chương trình phân phối lại đất đai của chính phủ nhưng tiến độ thực hiện diễn ra còn chậm. Đề cập đến sự bất bình đẳng kinh tế và đặc quyền thiểu số, Tổng thống Zuma thừa nhận tình trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để và khẳng định tới đây đảng cầm quyền sẽ áp dụng các chính sách, cơ chế cần thiết giúp tăng cường năng lực kinh tế của người da đen và phát triển tầng lớp trung lưu da đen.

Nhân dịp này, Tổng thống Zuma cũng kêu gọi tăng cường đoàn kết trong liên minh cầm quyền, nhấn mạnh rằng Tổng Liên đoàn Lao động Nam Phi (COSATU) phải đóng vai trò chủ chốt trong cuộc đấu tranh cho quyền lợi của người lao động. Ông cũng không quên cảnh báo rằng sự chia rẽ trong COSATU chỉ mang lại lợi ích cho giới chủ.

Ngày 8/1/1912, đảng Đại hội Dân tộc Bản xứ Nam Phi (SANNC) đã ra đời tại Nhà thờ Waaihoek Wesleyan ở Bloemfontein với mục tiêu hàng đầu là đấu tranh cho quyền của người da đen ở Nam Phi. Đến năm 1923, SANNC được đổi tên thành đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC).

Năm 1994, ANC giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử dân chủ đầu tiên tại nước này và trong suốt 21 năm qua, với việc luôn giành được trên 60% số phiếu ủng hộ, ANC đã liên tục duy trì vị trí cầm quyền cùng với hai lực lượng chính trị khác trong liên minh cầm quyền là đảng Cộng sản Nam Phi (SACP) và COSATU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục