Nam Phi kỷ niệm ngày bầu cử chấm dứt Apartheid

Nam Phi đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 17 năm ngày nước này tiến hành bầu cử dân chủ lần đầu tiên, chấm dứt chế độ Apartheid.
Ngày 27/4, Nam Phi đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 17 năm ngày nước này tiến hành bầu cử dân chủ lần đầu tiên, chấm dứt chế độ Apartheid.

Cách đây 17 năm, ngày 27/4/1994, hơn 19 triệu cử tri Nam Phi lần đầu tiên được thực hiện quyền cử tri của mình, bầu ra chính quyền do Đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) của Tổng thống Nelson Mandela lãnh đạo, chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid tại quốc gia châu Phi này.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm "Ngày tự do" tổ chức ở Dinh tổng thống, Tổng thống Nam Phi Jacop Zuma nêu bật ý nghĩa của ngày bầu cử dân chủ đầu tiên đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Nhân dịp này, Tổng thống Duma nhấn mạnh những thành tựu đã đạt được, như củng cố nền dân chủ tại Nam Phi, duy trì đà phát triển của nền kinh tế lớn nhất châu lục này.

Tuy nhiên, ông cho biết đảng ANC đang phải đối mặt với những thách thức lớn như tình trạng thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát tăng mạnh, và việc thực hiện các mục tiêu đề ra trong Đại hội đảng ANC lần thứ 52 như cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa, an sinh xã hội...

Ông Duma là tổng thống thứ ba kể từ khi chế độ dân chủ được thiết lập tại Nam Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục