Chiến thắng 7/1 là sự kiện lịch sử thể hiện tinh thần đại đoàn kết quốc tế giữa nhân dân và quân đội Campuchia-Việt Nam, mở ra trang mới trong quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp giữa hai nước.
Nghi phạm Fulgence Kayishema bị cáo buộc đã dàn dựng vụ sát hại hơn 2.000 người tị nạn Tutsi tại Nhà thờ Công giáo Nyange trong cuộc diệt chủng chống lại người Tutsi ở Rwanda năm 1994.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này và Israel đã khởi động tiến trình bình thường hóa quan hệ với việc Đại sứ Israel tại Ba Lan đã tới trình ủy nhiệm thư.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nêu rõ cần phải loại bỏ sự phân biệt đối xử chỉ vì khác biệt bản sắc và phải nhận thức được rằng "đa dạng chính là sức mạnh."
Theo Giám đốc khu vực châu Phi của Ủy ban Quốc tế Hội Chữ thập Đỏ, các cuộc xung đột tiếp tục kéo dài và chưa có chiều hướng chấm dứt, trong khi nhiều cuộc xung đột mới lại nảy sinh.
Chính quyền tỉnh Kampong Chhnang, Campuchia, đã tổ chức Lễ giao nhận, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh.
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất thúc đẩy sự tăng cường hợp tác với Campuchia nói chung, các địa phương của Campuchia nói riêng.
Chuyên gia Nhật Bản Go Ito khẳng định việc quân đội Việt Nam tiến vào Campuchia, lật đổ chế độ Pol Pot là hành động giải cứu nhân loại - một đóng góp lớn của Việt Nam cho cộng đồng quốc tế.
Sau cuộc họp kéo dài bốn ngày của PNC, ông Abbas đã lên án chủ nghĩa bài Do Thái và gọi nạn diệt chủng người Do Thái dưới thời phátxít Đức là "tội ác ghê tởm nhất trong lịch sử."
Lễ kỷ niệm 39 năm Ngày chiến thắng 7/1, ngày lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot được Campuchia tổ chức long trọng với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại đảo Koh Pich, thủ đô Phnom Penh.
Theo Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephen OBrien, từ đầu năm đến nay, hơn 180.000 người Trung Phi đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, nâng số người phải rời đất nước lên 500.000 người.
Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã chỉ trích bà Marine Le Pen về một hình thức chối bỏ kiểu mới đầy nguy hiểm liên quan tới trách nhiệm của châu Âu với nạn diệt chủng người Do Thái.
Với chuyến thăm Gruzia và Azerbaijan vào đầu tháng 10 tới, Giáo hoàng Francis sẽ trở thành người đứng đầu Giáo hội Công giáo đầu tiên tới các quốc gia vùng Caucasus này.
Thời gian tại nhiệm của Tổng thống đương nhiệm Rwanda Paul Kagame có khả năng kéo dài đến năm 2034 khi Hiến pháp sửa đổi của nước này chính thức có hiệu lực từ ngày 25/12.
Liên hợp quốc vừa xác nhận đã bắt giữ Ladislas Ntaganzwa, 1 trong 9 đối tượng người Rwanda bị cáo buộc gây ra tội ác diệt chủng, đang bỏ trốn tại Cộng hòa Dân chủ Congo.
Lực lượng quốc phòng Uganda (UPDF) đang rút quân khỏi nước này theo thỏa thuận hòa bình vừa được ký kết giữa Tổng thống Salva Kiir và thủ lĩnh phe đối lập Riek Machar.
EU đã mời các bộ trưởng năng lượng Nga và Ukraine đến Bỉ để bắt đầu một cuộc đàm phán ba bên mới về khí đốt vào 2/3 nhằm tránh rủi ro trong cung cấp khí đốt của Nga cho EU trung chuyển qua Ukraine.