LHQ bắt giữ một tội phạm gây ra tội ác diệt chủng ở Rwanda

Liên hợp quốc vừa xác nhận đã bắt giữ Ladislas Ntaganzwa, 1 trong 9 đối tượng người Rwanda bị cáo buộc gây ra tội ác diệt chủng, đang bỏ trốn tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Liên hợp quốc vừa xác nhận đã bắt giữ Ladislas Ntaganzwa, 1 trong 9 đối tượng người Rwanda bị cáo buộc gây ra tội ác diệt chủng, đang bỏ trốn tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Tòa án Hình sự Quốc tế do Liên hợp quốc bảo trợ cho biết Ntaganzwa, từng là một thị trưởng đã bị cáo buộc về tội diệt chủng và phạm tội ác chống lại loài người liên quan đến cuộc thảm sát hàng nghìn người Tutsi hồi năm 1994. Tên này cũng bị cáo buộc dung túng cho những vụ cưỡng hiếp và bạo lực tình dục đối với nhiều phụ nữ.

Đối tượng 53 tuổi này bị bắt giữ ngày 9/12 tại Cộng hòa Dân chủ Congo và sẽ bị dẫn độ về Rwanda để xét xử. Chính phủ Mỹ từng treo thưởng 5 triệu USD cho việc bắt giữ Ntaganzwa.

Người Tutsi là nhóm sắc tộc lớn thứ hai trong số ba nhóm sắc tộc lớn nhất ở Rwanda và Burundi.

Ngày 7/4/1994 là ngày khởi đầu của cuộc diệt chủng tại Rwanda kéo dài hơn 3 tháng khiến gần 800.000 người Tutsi bị sát hại, trong đó có người già, phụ nữ và trẻ em. Cuộc diệt chủng này do chính quyền Rwanda của người Tutu lúc đó tiến hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.