Nâng cao năng lực xây dựng chính sách bảo hiểm y tế

Từ tháng 11/2011, Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam thực hiện “Nâng cao năng lực xây dựng chính sách và quản lý bảo hiểm y tế Việt Nam.”

“Nâng cao năng lực xây dựng chính sách và quản lý bảo hiểm y tế Việt Nam” là tên gọi một trong những dự án hợp tác về chính sách bảo hiểm y tế mà Bảo hiểm Y tế toàn dân của Hàn Quốc đã thực hiện tại Việt Nam từ tháng 11/2011 đến nay.

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Xuyên và Trưởng Đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOIKA) tại Hà Nội, ông Kim In đã ký bàn giao kết quả dự án.

Dự án có vốn ODA 800.000 USD, vốn đối ứng 50.000 USD. Nhà tài trợ dự án là Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOIKA). Thời gian thực hiện dự án 2 năm (2012-2013).

Nhân dịp này, Hội thảo Nâng cao năng lực xây dựng chính sách và quản lý bảo hiểm y tế cũng đã được tổ chức với sự tham dự của đại biểu đến từ nhiều bộ, ngành, cơ quan bảo hiểm Trung ương; đại diện KOIKA cùng nhiều chuyên gia từ Hàn Quốc; đại diện Bảo hiểm y tế của 15 tỉnh phía Bắc, từ Lạng Sơn đến Thanh Hóa và 6 bệnh viện đa khoa được khảo sát phục vụ dự án…

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đánh giá cao việc tổ chức, triển khai thực hiện dự án.

Thứ trưởng nhấn mạnh đến thành công của Hàn Quốc chỉ trong 12 năm triển khai bảo hiểm y tế toàn dân đã đạt được kết quả mong muốn. Mô hình của Hàn Quốc trong Bảo hiểm y tế toàn dân là bài học kinh nghiệm quý báu cho các nước trên thế giới học tập.

Đáp lại đề nghị từ Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Hàn Quốc đã tài trợ tài chính cho dự án Nâng cao năng lực xây dựng chính sách và quản lý bảo hiểm y tế Việt Nam. Sau 2 năm triển khai, dự án đã hoàn thành.

Hy vọng những kết quả của dự án, bài học thực tế bảo hiểm y tế toàn dân của Hàn Quốc sẽ rất cần thiết để Việt Nam nghiên cứu áp dụng trong xây dựng chính sách bảo hiểm y tế cũng như trong công tác quản lý bảo hiểm y tế.

Đại diện Vụ Bảo hiểm Y tế - Bộ Y tế Việt Nam; đại diện Viện nghiên cứu chính sách Bảo hiểm Y tế quốc gia Hàn Quốc - những người tham gia thực hiện dự án đã trình bày kết luận của nhóm nghiên cứu về kết quả thực hiện mục đích cũng như các nội dung đề ra của dự án.

Mục đích của dự án là qua nghiên cứu thực tế, nêu ý kiến tư vấn chính sách và hỗ trợ sửa đổi chế độ bảo hiểm y tế để Việt Nam tiến tới thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân hiệu quả.

Đánh giá kết quả dự án, đại diện Bộ Y tế khẳng định kinh nghiệm của Hàn Quốc rất quý báu để tham khảo, vận dụng trong điều kiện thực tế Việt Nam. Đây cũng là cơ sở nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế; đổi mới các giải pháp thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; đổi mới mô hình, công tác giám định bảo hiểm y tế.

Báo cáo chung về chính sách bảo hiểm y tế của dự án có ý nghĩa tư vấn cho Bảo hiểm Việt Nam về phát triển đối tượng bảo hiểm, tính toán mức đóng bảo hiểm y tế, lựa chọn phương thức thanh toán, giám định bảo hiểm y tế, mô hình tổ chức thực hiện chính sách…

Đại diện Hàn Quốc và Việt Nam đều bày tỏ mong muốn dự án tuy đã hoàn thành nhưng đây cũng là thời điểm bắt đầu cho việc thiết lập và phát triển quan hệ hai nước trên lĩnh vực bảo hiểm y tế trong tương lai.

Hai bên tiếp tục nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; mô hình tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình mà phía Hàn Quốc đề xuất. Trao đổi kinh nghiệm về hệ thống tổ chức, quản lý và thực hiện bảo hiểm y tế để đạt hiệu quả cao. Nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, học tập về tổ chức, hoạt động của cơ quan giám định bảo hiểm y tế. Quản lý giá thuốc, xây dựng danh mục dịch vụ kỹ thuật, danh mục thuốc bảo hiểm y tế, thuốc y học cổ truyền…/.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục