Nâng hiệu quả công tác về người Việt ở nước ngoài trong tình hình mới

Trưởng ban Dân vận TW mong muốn các đại sứ, tổng lãnh sự phát huy hơn nữa vai trò hạt nhân, cầu nối thiết thực trong hoạt động triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng.
Nâng hiệu quả công tác về người Việt ở nước ngoài trong tình hình mới ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. (Nguồn: nhandan.vn)

Chiều 18/11, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tiếp và làm việc với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Chúc mừng các đại sứ, tổng lãnh sự vừa được Đảng, Nhà nước bổ nhiệm vào vị trí người đứng đầu các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài.

Trải qua nhiều nhiệm kỳ Đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận quan trọng, không thể tách rời trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Vừa qua, Bộ Chính trị đã tiến hành tổng kết Chỉ thị số 45-CT/TW và ban hành Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Đây là cơ sở quan trọng để các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán tiếp tục làm tốt hơn công tác vận động đồng bào ở nước ngoài. Ban Dân vận Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện tốt công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới thiết thực, hiệu quả hơn.

Bà Bùi Thị Minh Hoài mong muốn các đại sứ, tổng lãnh sự phát huy hơn nữa vai trò hạt nhân, cầu nối thiết thực trong hoạt động triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng; quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chính sách ngoại giao của Nhà nước và công tác đối ngoại nhân dân.

Các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; đẩy mạnh, phát huy nguồn lực, trí tuệ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; vận động đồng bào phát huy truyền thống yêu nước, hướng về quê hương, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Bên cạnh đó, các đại sứ, tổng lãnh sự tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, giải quyết kịp thời những vấn đề kiều bào quan tâm; thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ kiều bào ổn định cuộc sống, hội nhập ở các nước sở tại; triển khai nhiều giải pháp, hình thức vận động chính quyền nước sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho bà con làm ăn sinh sống...

[Tăng cường phối hợp hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài]

Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ đồng bào Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chú trọng hợp tác, phối hợp với chính quyền sở tại, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả việc dạy và học tiếng Việt; khuyến khích, cổ vũ đồng bào, nhất là thế hệ trẻ học tập và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ huy động nguồn lực trong kiều bào tham gia dựng xây đất nước cũng như đoàn kết, chấp hành pháp luật, đóng góp vào sự phát triển của nước sở tại; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các hội đoàn người Việt Nam hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Ngoài ra, công tác thông tin tuyên truyền cần được đổi mới để kịp thời thông tin nhanh, chính xác, thiết thực về tình hình đất nước và những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đồng bào; kịp thời phản bác những luận điệu thù địch, sai trái, không đúng về tình hình đất nước.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương tin tưởng các đại sứ, tổng lãnh sự sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước và công tác đối ngoại nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thắt chặt quan hệ, nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam tại nước sở tại cũng như trên trường quốc tế; tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự phồn vinh của đất nước, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết, các đại sứ, tổng lãnh sự vừa được bổ nhiệm có nhiệm kỳ công tác từ 2021-2024, phụ trách hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhấn mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài là “công tác dân vận đặc biệt,” là một trong 4 trọng tâm công tác của ngành Ngoại giao (kinh tế; chính trị; văn hóa; công tác người Việt Nam ở nước ngoài), theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, đây cũng là điểm giao thoa công tác giữa Bộ Ngoại giao và Ban Dân vận Trung ương.

Thực hiện Chương trình phối hợp của Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, những năm qua, 2 cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài; làm tốt công tác hội đoàn, bảo hộ công dân, kết nối cộng đồng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, vận động và tiếp nhận kiều hối; vận động đầu tư về trong nước, tuyên truyền vận động bảo vệ chủ quyền biển đảo...

Đặc biệt, trong thời gian qua, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài tích cực ủng hộ, hỗ trợ nhiều trang thiết bị y tế, đóng góp vào Quỹ vaccine phòng COVID-19, góp phần quan trọng vào kết quả phòng, chống dịch trong nước.

Để hoàn thành sứ mệnh, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao mong muốn, thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Ban Dân vận Trung ương đối với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục thực hiện yêu cầu, hướng dẫn, thường xuyên cung cấp thông tin, đề xuất, tham mưu để làm tốt hơn nữa công tác dân vận ở ngoài nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục