NASA phát hiện khoảng 25.000 tiểu hành tinh mới

Một kính thiên văn của Mỹ được phóng hồi tháng 12/2009 đã phát hiện ra khoảng 25.000 tiểu hành tinh chưa từng nhìn thấy trước đây.
Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết một kính thiên văn vũ trụ phóng hồi tháng 12/2009 đã phát hiện ra khoảng 25.000 tiểu hành tinh chưa từng nhìn thấy trước đây.

Kính thiên văn này, được gọi tắt là WISE, đã hoàn thành một đợt quan trắc toàn diện bầu trời cách đây ít hôm và đã bắt đầu một đợt quan sát hình ảnh mới.

NASA cho biết kính thiên văn này đã phát hiện ra 15 sao chổi mới và hàng trăm vật thể có khả năng là sao lùn nâu - vật thể hình sao to hơn hành tinh nhưng nhỏ hơn một vì sao.

Kính thiên văn cũng phát hiện ra một thiên hà sáng chói, ở cách xa tới hơn 10 tỷ năm ánh sáng. Thiên hà này được cho là đã hình thành từ các thiên hà va đụng khác nhau.

Kính thiên văn WISE trị giá khoảng 320 triệu USD bay trên quỹ đạo cách Trái Đất gần 500km và mỗi 11 giây lại ghi lại một hình ảnh./.

(KH&CN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục