Nền kinh tế Nga sụt giảm sâu trong năm 2009

Do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tăng trưởng GDP của Nga trong năm 2009 đã giảm 7,9% so với năm 2008.
Các số liệu thống kê được công bố ngày 1/2 cho thấy, do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga năm 2009 đã giảm 7,9% so với năm 2008.

Đây là mức sụt giảm mạnh nhất của kinh tế Nga kể từ năm 1994 (thời kỳ kinh tế Nga ở trong tình trạng bất ổn do Liên Xô tan rã với mức giảm 12,7% so với năm 1993), thậm chí còn giảm sâu hơn mức giảm kỷ lục 5,3% của năm 1998 (năm kinh tế Nga bị ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính).

Trong đó, ngành công nghiệp xây dựng, sản xuất hàng hóa, và kinh doanh nhà hàng-khách sạn là những khu vực giảm mạnh nhất với mức giảm tương ứng là 16,4%, 13,9% và 15,4%.

Theo Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, Nga là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

Ông Medvedev cũng thừa nhận Nga đã không thành công trong việc chuyển đổi mô hình kinh tế trong những năm qua, hàm ý nền kinh tế Nga vẫn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu dầu mỏ.

Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo kinh tế nước này đã thoát khỏi khủng hoảng và năm 2010 có thể đạt mức tăng trưởng 3,1%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục