Theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới, các điểm du lịch trên cả nước (như Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt...) phổ biến nắng nóng và nắng nóng gay gắt.
Theo chuyên gia khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 6/2023, dự báo ở Bắc Bộ còn khoảng 2-3 đợt nắng nóng cao độ và có khả năng xuất hiện khoảng 3 đợt mưa diện rộng.
Dự báo nắng nóng năm 2023 ở mức nhiều hơn, gay gắt hơn và kéo dài hơn năm 2022, các đợt nắng nóng chủ yếu tập trung từ tháng 4-8 tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.
Thời tiết dịp Tết ông Công ông Táo, khu vực Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc nắng ấm, chỉ rét về đêm và sáng sớm. Nền nhiệt độ ở đồng bằng phổ biến từ 18 - 25 độ C.
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, trong tháng 8/2022, nền nhiệt tại địa phương này tiếp tục ở mức cao và sẽ đón nhận thêm hai đợt nắng nóng nữa.
Trong ngày 9/7, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, chiều tối đêm có mưa rào, dông...
Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, từ ngày 12/6 nắng nóng mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ và có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 13/6.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay 21/5, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C.
Ngày hôm nay (7/5), nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Ngày 30/4 đến ngày 1/5 các tỉnh Bắc Bộ ngày trời nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông nhiều nơi. Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm trời lạnh, không mưa
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 22/4, nắng nóng sẽ kết thúc ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; nắng nóng tiếp tục duy trì ở các tỉnh Trung Trung Bộ.
Từ ngày 10/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời chuyển rét; từ đêm 10/3, ở Bắc Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-20 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/6, Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 (từ ngày 28/4-1/5) là thời kỳ chuyển tiếp từ nắng nóng sang nóng ẩm kèm khả năng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở hầu khắp cả nước.
Ngày 24/4, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ mở rộng ra khu vực Bắc Bộ và tiếp tục duy trì ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ngày 20/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C.