Tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ, đêm qua (8/1) và sáng nay (9/1), trời ít mây, giảm nhiệt do tác động của không khí lạnh đồng thời giảm nhiệt do mây ít (phát xạ) dẫn đến nền nhiệt hạ thấp.
Theo ghi nhận của phóng viên, trên các trục đường chính từ ngoại thành vào trung tâm, hình ảnh người dân khoác thêm áo ấm, mang găng tay, cổ quàng khăn xuất hiện nhiều hơn thường ngày.
Từ đêm 31/1-2/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.
Sáng 28/10, do bị ảnh hưởng bởi mưa và không khí lạnh tăng cường nên nền nhiệt tại Thủ đô Hà Nội giảm mạnh, nhiều người dân đã trang bị thêm quần áo ấm khi di chuyển ngoài trời.
Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ có thể tăng lên mức đỉnh điểm là 38 độ C ở Nagoya; thủ đô Tokyo dự báo ghi nhận nhiệt độ 35 độ C, do đó, các nhà chức của Nhật Bản cảnh báo nguy cơ say nắng.
Cái rét đầu mùa với nền nhiệt giảm mạnh xuống mức 17 đến 19 độ C trong ngày 22/10 khiến nhiều người Hà Nội phải thay đổi thói quen để thích ứng khi ra đường.
Theo dự báo, nhiệt độ ở Seoul sẽ giảm sâu xuống còn 1 độ C vào sáng 17/10. Đây sẽ là mức nhiệt thấp nhất đo được ở thủ đô của Hàn Quốc vào thời điểm trung tuần tháng 10, kể từ năm 1957.
Các nhà khai thác mạng lưới điện ở Texas và California, các bang đông dân nhất của Mỹ, đã phải kêu gọi mọi người sử dụng điện tiết kiệm, nhất là khi nguồn điện khai thác từ thủy điện giảm.
Ngày 24/4, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 31-33 độ C, Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.
Tổ chức Khí tượng Thế giới đang xác minh báo cáo nhiệt độ tại một ngôi làng ở vùng Viễn Đông của Nga, vốn chỉ quen với nhiệt độ ở mức âm độ C, đã lên mức kỷ lục 38 độ C vào ngày 20/6 vừa qua.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C.
Theo C3S, nhiệt độ trong tháng 3/2020 đã tăng 0,68 độ C so với nhiệt độ trung bình của tháng Ba thống kê từ năm 1981 đến năm 2010 và tương đương nhiệt độ của tháng 3/2017 và 2019.
Ngày 13/5, các tỉnh phía Bắc ngày nắng, nền nhiệt độ bắt đầu tăng so với những ngày trước từ 3-4 độ C, có nơi nhiệt độ lên tới trên 37 độ C trong khi khu vực Nam Bộ giảm mưa.
Một số khu vực đã giảm mạnh nền nhiệt như Mẫu Sơn 0,2 độ C; Trùng Khánh 4,5 độ C; Đồng Văn 3,8 độ C; nhiệt độ tại Hà Nội mức thấp nhất tới 6 độ C và cao nhất không vượt quá 12 độ C.
Không khí lạnh đã tràn về các tỉnh miền Bắc; tại Hà Nội, nền nhiệt trong ngày hôm nay giảm xuống còn thấp nhất từ 10 độ C và đến chiều trời có thể rét hơn.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong đêm Giáng sinh, nhiều nơi trên cả nước sẽ có mưa, trời rét, nhiệt độ tại thành phố Hà Nội giảm xuống khoảng 21 độ C.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông, từ 13-15/10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.