Cơ quan khí tượng lý giải rét hiếm gặp ở Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ

Tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ, đêm qua (8/1) và sáng nay (9/1), trời ít mây, giảm nhiệt do tác động của không khí lạnh đồng thời giảm nhiệt do mây ít (phát xạ) dẫn đến nền nhiệt hạ thấp.

Người dân trong trang phục giữ ấm đi làm trên đường Hồ Văn Huê (phường Đức Nhuận) thời điểm 6 giờ 20 phút sáng 9/1/2026. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Người dân trong trang phục giữ ấm đi làm trên đường Hồ Văn Huê (phường Đức Nhuận) thời điểm 6 giờ 20 phút sáng 9/1/2026. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Liên quan đến tình hình rét “bất thường” ở Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết do không khí lạnh liên tục tăng cường và mở rộng vùng ảnh hưởng, dự báo trong khoảng 2-3 ngày tới, khu vực này vẫn tiếp tục duy trì tình trạng nhiệt độ thấp về đêm và sáng.

Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày và đêm 9/1, khu vực Nam Bộ nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Thực tế, sáng 9/1, Thành phố Hồ Chí Minh trở lạnh rõ rệt khi nền nhiệt xuống khoảng 17 độ C. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đây là mức nhiệt độ thấp hiếm gặp, được ghi nhận là thấp nhất kể từ năm 2016.

Dự báo từ nay đến giữa tháng 1/2025, khu vực Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ phổ biến 20-22 độ C và có thể kéo dài đến cận Tết Nguyên đán năm 2026.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về tình hình trên, ông Mai Văn Khiêm cho biết nguyên nhân của đợt rét trên là do không khí lạnh liên tục tăng cường xuống Việt Nam, mở rộng vùng ảnh hưởng xuống Nam Bộ.

Thực tế, tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ, đêm qua (8/1) và sáng nay (9/1), trời ít mây, giảm nhiệt do tác động của không khí lạnh đồng thời giảm nhiệt do mây ít (phát xạ) đã dẫn đến nền nhiệt hạ thấp.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý do chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, độ ẩm thấp dễ gây các bệnh về đường hô hấp với người già và trẻ nhỏ đồng thời gây nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, nên người dân cần chủ động đề phòng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.