Nền tảng vững chắc cho kỷ nguyên phát triển của dân tộc Việt Nam

Giai đoạn 2016-2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự tham gia, hưởng ứng tích cực của nhân dân, doanh nghiệp, Việt Nam đạt được thành tựu quan trọng trong nhiều lĩnh vực.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” (Hà Nội, 21/1/2016). (Ảnh: TTXVN)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 25/1-1/2/2021 với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” đã thành công rất tốt đẹp, cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy ý chí, sức mạnh toàn dân tộc, sự thống nhất của "ý Đảng, lòng dân," vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới". (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân tại thôn Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thành phố Hải Phòng (15/11/2017). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Trà Vinh, ngày 17/11/2019. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai, được tổ chức tại Hà Nội (2019). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt. Trong ảnh: Kỳ họp thứ 41 Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từ 4-6/12/2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch APPF 26 và các trưởng đoàn chụp ảnh chung tại Lễ khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 26 (APPF 26), được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Hà Nội, tối 18/1/2018. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pha Long, Bộ đội Biên phòng Lào Cai Lào Cai tuyên truyền biện pháp phòng dịch COVID-19 cho đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với quan điểm nhất quán là phòng, chống đại dịch COVID-19 như “chống giặc,” “không để ai bị bỏ lại phía sau,” đợt dịch này đã cơ bản được khống chế, giúp quyền con người, quyền được sống, chăm sóc sức khỏe và những quyền khác của nhân dân được bảo đảm. Trong ảnh: Em Lý Khoa Bằng, học sinh lớp 1C, trường Tiểu học Thăng Long, quận Hoàn Kiếm, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được mượn máy tính của trường để sử dụng, học trực tuyến trong những ngày chưa thể tới trường vì dịch COVID-19. (Ảnh: TTXVN phát)
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền đối ngoại Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành trụ cột quan trọng trong bảo vệ và phát triển đất nước. Quan hệ ngoại giao được mở rộng với hầu hết các quốc gia trên thế giới, góp phần tăng cường vị thế và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong ảnh: Trong chương trình thăm chính thức Cộng hoà Pháp, sáng 4/11/2021, tại Điện Élysée, Thủ đô Paris, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Cộng hoà Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Quan hệ với các nước và đối tác đi vào chiều sâu, ổn định, phát triển bền vững, nhất là nâng cấp và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với các nước lớn, đối tác quan trọng. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 14 quốc gia, trong đó có đầy đủ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Trong ảnh: Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (20/6/2024). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin ký bản Cập nhật Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam-Hoa Kỳ về hợp tác quốc phòng (Hòa Kỳ, 9/9/2024). (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN)
Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư khóa XIII (Hà Nội, 3/8/2024). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền đối ngoại Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành trụ cột quan trọng trong bảo vệ và phát triển đất nước. Quan hệ ngoại giao được mở rộng với hầu hết các quốc gia trên thế giới, góp phần tăng cường vị thế và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (14/4/2025). (Ảnh: TTXVN)
Quan hệ với các nước và đối tác đi vào chiều sâu, ổn định, phát triển bền vững, nhất là nâng cấp và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với các nước lớn, đối tác quan trọng. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 14 quốc gia, trong đó có đầy đủ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trong ảnh: Ba Chủ tịch Quốc hội Việt Nam-Lào-Campuchia ăn sáng làm việc (Vientiane, 18/10/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác giữa hai nước và gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm (5/8/2025). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Quan hệ với các nước và đối tác đi vào chiều sâu, ổn định, phát triển bền vững, nhất là nâng cấp và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với các nước lớn, đối tác quan trọng. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 14 quốc gia, trong đó có đầy đủ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Hai bên ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Brazil lên Đối tác Chiến lược. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Ngày 12/4/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 60-NQ/TW Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, thống nhất chủ trương tổ chức lại chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp từ ngày 1/7/2025; sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, giảm số lượng xuống còn 34 đơn vị, và giảm mạnh số lượng đơn vị hành chính cấp xã. Trong ảnh: Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc tại Trụ sở Trung ương Đảng, sáng 10/4/2025. (Ảnh: TTXVN)
Quốc phòng, an ninh được Đảng ta xác định là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” và luôn được coi trọng đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận để không ngừng bổ sung, hoàn thiện. Trong ảnh: Đại Tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong ký Bản ghi nhớ “Hợp tác về các vấn đề mạng và công nghệ trọng yếu” (Hà Nội, 20/08/2025). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Khối Sĩ quan đại diện 5 cánh quân qua các cung đường thành phố Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). (Ảnh: TTXVN)
Quốc phòng, an ninh được Đảng ta xác định là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” và luôn được coi trọng đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận để không ngừng bổ sung, hoàn thiện. Trong ảnh: Khối xe đặc chủng tác chiến dưới nước của lực lượng cảnh sát cơ động diễu binh trên Quảng trường Ba Đình trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành sớm hơn 5 năm, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển công bằng, tiến bộ xã hội và bền vững của Việt Nam. Trong ảnh: Hà Giang trao nhà mới cho hộ nghèo, cựu chiến binh trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. (Ảnh: TTXVN)
Người dân Lào Cai phấn khởi tới Hội trường Nhà văn hóa nhận quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (01/09/202). (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Chỉ số phát triển con người (HDI) được cải thiện rõ rệt, tăng 14 bậc, đạt 0,766 điểm, thuộc nhóm nước phát triển con người cao. Chỉ số xếp hạng hạnh phúc tăng 33 bậc so với đầu nhiệm kỳ, xếp thứ 46/143 quốc gia. Trong ảnh: Niềm vui của các thành viên trong gia đình tham gia thả hoa đăng trong Lễ hội hoa đăng tại Nghênh Lương Đình (Huế). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đảng đã xác định rõ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học là yêu cầu gắn liền với phát triển kinh tế-xã hội, không thể tách rời hay xem nhẹ. Trong ảnh: Những khu công nghiệp xanh áp dụng công nghệ hiện đại tại Bình Dương. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)
Dự án cao tốc thành phần Vũng Áng-Bùng với những cây cầu vượt hồ, vượt núi đã trở thành điểm nhấn ấn tượng, hòa quyện công trình giao thông với cảnh quan tự nhiên. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định ba đột phá chiến lược, gồm hoàn thiện đồng bộ thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Trong đó, đột phá về kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế-xã hội đất nước nhanh và bền vững. Trong ảnh: Cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ xuyên qua cánh rừng. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Kinh tế biển đang ngày càng khẳng định vai trò là động lực chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước. Trong ảnh: Giàn công nghệ Trung tâm số 2 bao gồm 4 công trình nổi trên biển là giàn công nghệ trung tâm, giàn ép vỉa, giàn nén khí và khu nhà ở cán bộ, công nhân viên. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Du lịch Việt Nam được xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn vì Việt Nam có tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú. Trong ảnh: Lễ đón khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (15/12/2025). (Ảnh: Trần Công Đạt/TTXV)
Đảng đã xác định rõ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học là yêu cầu gắn liền với phát triển kinh tế-xã hội, không thể tách rời hay xem nhẹ. Trong ảnh: Mô hình trồng rừng keo tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá giúp hấp thụ lượng lớn CO₂, góp phần giảm phát thải khí nhà kính. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)
Thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam, các biện pháp khuyến khích doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận và áp dụng mô hình nông nghiệp xanh, phát triển công nghiệp xanh. Trong ảnh: Cơ giới hóa 100 % khâu làm đất và thu hoạch lúa tại tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: TTXVN)
Giai đoạn 2016 - 2025, nền kinh tế đất nước đã có sự chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, định hướng ứng dụng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam cũng gắn chặt với mục tiêu phát triển bền vững và tăng trưởng xanh. Trong ảnh: Khu Công nghiệp Dệt may Phố Nối (Hưng Yên). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân dạo phố cổ Hà Nội và giao lưu với người dân Thủ đô trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Ngành y tế lập nhiều thành tựu và tiến bộ vượt bậc trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ, tạo nên những thành công có tầm lan tỏa quốc tế. Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa Tâm Anh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong chuyên ngành nhãn khoa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Giáo dục tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong ảnh: Các trường học quận Ba Đình đều ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá trong tất cả các môn học, hoạt động giáo dục bao gồm kho học liệu số, bài giảng e-learning, hệ thống học tập trực tuyến… (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị. Trong ảnh: Chi bộ trường THPT Chuyên và Chi bộ trường Nguyễn Tất Thành thuộc Đảng bộ trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 8 quần chúng ưu tú là học sinh của hai trường. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Thể dục, thể thao được đầu tư, phát triển và đạt nhiều thành tích nổi bật, đặc biệt là thể thao thành tích cao. Trong ảnh: Các cầu thủ U22 Việt Nam nhận HCV bóng đá nam tại SEA Games 33 (Thái Lan, 18/12/2025). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nâng cao vị thế, vai trò quốc gia trên trường quốc tế, hợp tác đa phương hóa, đa dạng hóa. Trong ảnh: Lễ đón Đội Công binh số 1 (Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam - Bộ Quốc phòng) hoành thành xuất sắc nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei), tối 15/8/2023. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Phát triển văn hóa, con người và xã hội đạt kết quả rất quan trọng, nhiều mặt tiến bộ; an sinh xã hội và đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”Với thông điệp “Tổ quốc chẳng ở đâu xa - Tổ quốc là ở trong tim mỗi người.” (Hà Nội, 10/8/2025). (Ảnh: TTXVN)
Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được xác định là động lực phát triển. Trong ảnh: Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Quỹ Golden Geta Ventures (GGV - Quỹ đầu tư mạo hiểm) tổ chức Diễn đàn Quỹ đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2022. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy là quyết sách có ý nghĩa lịch sử, được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị với quyết tâm chính trị rất cao. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nhân Lý mới, tỉnh Lạng Sơn, ngày 29/6/2025. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)
Phát triển văn hóa, con người và xã hội đạt kết quả rất quan trọng, nhiều mặt tiến bộ; an sinh xã hội và đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong ảnh: Màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). (Ảnh: TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục