Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tuyệt đối không đi lễ hội Xuân trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ...
Các cán bộ, lãnh đạo, đảng viên nếu vi phạm về thực hiện đều bị nhắc nhở phê bình; tập thể, xem xét đánh giá xếp loại cuối năm và đánh giá bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa.
Tại Thủ đô, nhiều tuyến phố, khu dân cư, đường làng, ngõ xóm được trang hoàng sạch đẹp, ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh được nâng cao rõ rệt, trở thành thói quen tốt cho mỗi người dân.
10 năm đưa Chỉ thị số 11-CT/TU vào cuộc sống, việc cưới đã có những chuyển biến tích cực, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng; nhiều mô hình điểm, cách làm hay được nhân rộng.
Các cặp đôi tham gia lễ cưới tập thể ở Hà Nội phải là đoàn viên, thanh niên sinh hoạt Đoàn; có thể đã đăng ký kết hôn tuy nhiên chưa tổ chức được lễ cưới do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Không phải nhà văn hóa cũng không phải thư viện, thế nhưng trong khuôn viên chừng 20 mét vuông tại khu tập thể phường Nghĩa Tân vẫn có hàng trăm đầu sách và báo chí đủ loại được cập nhật mỗi ngày.
Với tinh thần chống dịch là quan trọng nhất, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng, Hà Nội sớm chủ động đề nghị tối giản các lễ nghi, tránh tụ tập đông người.
Nghị định do Chính phủ mới ban hành quy định không lợi dụng việc tổ chức lễ hội nhằm trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm, không ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp kinh phí tổ chức lễ hội.
Lễ hội Chùa Hương năm 2018 gắn với chủ đề “Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch” phải được tổ chức trang nghiêm, bảo đảm hoạt động tín ngưỡng đáp ứng nhu cầu tâm linh, tinh thần của người dân.
Chiều 15/4 tại Thiền viện Sùng Phúc (Hà Nội) đã cử hành lễ kết hôn theo nghi thức Phật giáo cho 14 đôi cô dâu chú rể trước sự chứng kiến của các nhà sư và bạn bè.
20 cặp cô dâu chú rể và 20 cặp đôi đám cưới vàng đã cùng nhau tổ chức một nghi lễ thiêng liêng đầy xúc động dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) sáng 15/4.
Tối 14/11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tới dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân liên địa bàn dân cư số 3-4-5, phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội).
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết mùa lễ hội năm 2015 sẽ tăng cường kiểm tra công tác quản lý, tổ chức trước, trong và sau lễ hội nhằm thực hiện tốt nếp sống văn minh.
Tại hội nghị sơ kết quản lý tổ chức lễ hội 6 tháng vừa qua, diễn ra ngày 6/6, ở Hà Nội, các đại biểu quan tâm đến giải pháp hạn chế đốt vàng mã ở di tích, lễ hội.