Nếu Đức và Mỹ bắt tay, Bồ Đào Nha và Ghana sẽ bị loại

Nếu Đức và Mỹ hòa nhau thì họ sẽ cùng được 5 điểm và bắt tay nhau lọt vào vòng hai. Khi đó, đội thắng trong cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Ghana sẽ chỉ được 4 điểm nên sẽ bị loại.
Nếu Đức và Mỹ bắt tay, Bồ Đào Nha và Ghana sẽ bị loại ảnh 1Klinsmann và Loew từng làm việc chung ở đội tuyển Đức (Nguồn: Bundesliga.de)

Việc Mỹ thủ hòa Bồ Đào Nha đã đẩy cục diện bảng G của World Cup 2014 vào tình huống trớ trêu bởi nếu Đức-Mỹ bắt tay hòa nhau trong trận cuối cùng thì trận đấu còn lại giữa Bồ Đào Nha và Ghana sẽ trở nên vô nghĩa.

Hiện sau hai lượt trận thì Đức và Mỹ cùng có được 4 điểm, còn Bồ Đào Nha và Ghana mới chỉ được một điểm. Do ở lượt cuối hai đội đầu bảng sẽ gặp nhau nên hai đội cuối bảng không thể tự quyết định số phận.

Cụ thể, nếu Đức và Mỹ hòa nhau thì họ sẽ cùng được 5 điểm và bắt tay nhau lọt vào vòng hai. Khi đó, đội thắng trong cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Ghana sẽ chỉ được 4 điểm nên sẽ bị loại.

Như thế, Bồ Đào Nha và Ghana chỉ có thể giành vé trong trường hợp họ giành chiến thắng ở lượt đấu cuối, đồng thời hy vọng trận Đức-Mỹ sẽ có kết quả thắng thua. Lúc ấy, chiếc vé thứ hai sẽ được phân định qua hiệu số bàn thắng bại. Còn nếu không, dù Bồ Đào Nha và Ghana có thắng nhau đậm thế nào đi chăng nữa thì họ cũng vẫn bị loại nếu như Mỹ và Đức bắt tay với kết quả hòa.

Trong lịch sử World Cup, Đức từng dính nghi án bắt tay với Áo để loại Algeria ở World Cup 1982. Khi đó, nếu Đức thắng Áo 1-0 thì hai đội này sẽ cùng lọt vào vòng hai, còn Algeria, đội từng thắng Đức ở trận mở màn sẽ bị loại. Sau 10 phút thì Đức đã vượt lên dẫn 1-0 và từ đó cho tới hết trận, hai đội hầu như không tấn công chỉ chờ đến tiếng còi mãn cuộc. 

Lần này, những lo ngại về cái bắt tay giữa Đức và Mỹ cũng hoàn toàn có cơ sở bởi Joachim Loew và Juergen Klinsmann từng làm việc chung ở đội tuyển Đức. Loew chính là trợ lý của Klinsmann khi cựu danh thủ này dẫn dắt đội tuyển Đức ở World Cup 2006. Sau giải này thì Loew đã tiếp quản chiếc ghế mà Klinsmann để lại cho tới bây giờ. 

Mối tình thâm ấy liệu sẽ ảnh hưởng đến thế nào ở lượt trận cuối?

Cửa đi tiếp của Bồ Đào Nha cực hẹp 

Do hiện có hiệu số thắng-thua là -4 nên dù trận Đức-Mỹ kết thúc có thắng thua thì cửa đi tiếp cho Bồ Đào Nha vẫn là cực hẹp. Giả sử Đức thắng Mỹ sát nút thì dù thắng Ghana bốn bàn cách biệt, Bồ Đào Nha cũng mới chỉ cân bằng được hiệu số thắng-thua với Mỹ. Còn do Đức đang có hiệu số thắng-thua là + 4, nên nếu Đức thua Mỹ sát nút thì Bồ Đào Nha cần phải ghi ít nhất 8 bàn vào lưới Ghana.

Xem chi tiết bảng xếp hạng tại phần đồ họa của Vietnam+ và AFP tại http://www.vietnamplus.vn/thethao/worldcup2014.vnp

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục