Pha cứu nguy xuất thần giúp Mỹ thăng hoa trước Bồ Đào Nha

Tim Howard đã có một trận đấu vô cùng xuất sắc khi giúp tuyển Mỹ thi đấu thăng hoa và cầm hòa Bồ Đào Nha với tỷ số chung cuộc 2-2.
Pha cứu nguy xuất thần giúp Mỹ thăng hoa trước Bồ Đào Nha ảnh 1Pha cứu nguy xuất thần của Tim Howard. (Nguồn: ESPN)

Ở lượt đấu thứ hai bảng G World Cup 2014, thủ môn Tim Howard đã thể hiện phong độ xuất sắc, giúp tuyển Mỹ thi đấu thăng hoa và cầm hòa Bồ Đào Nha với tỷ số chung cuộc 2-2.

Đáng chú ý nhất là tình huống cứu nguy xuất sắc ở phút thứ 45 khi Bồ Đào Nha đang dẫn trước 1-0. Từ pha lên bóng ở trung lộ, Luis Nani tung cú dứt điểm từ cự li hơn 25m hạ gục thủ môn Howard nhưng bóng tìm đúng cột dọc khung thành.

Ở tình huống bóng bật ra sau đó, tiền đạo Eder ập vào đá bồi rất nhanh, nhưng Howard đã chơi xuất sắc với pha tung người đẩy bóng cứu thua bằng những đầu ngón tay. Pha phản xạ cho thấy sự sắc bén của Howard.

Nếu tuyển Mỹ để lọt lưới trong tình huống này thì chắc chắn Bồ Đào Nha sẽ chiếm ưu thế cực lớn trong hiệp hai.

Tính trong cả trận đấu, khung thành của đội tuyển Mỹ đã phải hứng chịu 20 cú dứt điểm của các cầu thủ Bồ Đào Nha, trong đó có 9 lần bóng đi vào khung thành của Howard và thủ môn này đã có 4 pha cứu thua.

Sau trận đấu, thủ thành 35 tuổi đã được đội ngũ chuyên môn của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu./.

Pha cứu nguy xuất thần giúp Mỹ thăng hoa trước Bồ Đào Nha ảnh 2(Độc giả bấm vào hình để xem chi tiết)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục