Công ty đối thủ Neuralink được cấp phép thử nghiệm cấy ghép não trên người
Paradromics là một trong số ít các công ty, bên cạnh Neuralink và Synchron Inc., đang nghiên cứu thiết bị cho phép con người giao tiếp với máy tính bằng tín hiệu não.
Paradromics là một trong số ít các công ty, bên cạnh Neuralink và Synchron Inc., đang nghiên cứu thiết bị cho phép con người giao tiếp với máy tính bằng tín hiệu não.
Đây là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển và thương mại hóa công nghệ của Neuralink, mở ra triển vọng ứng dụng rộng rãi trong điều trị các bệnh lý thần kinh nghiêm trọng.
Neuralink huy động thành công 650 triệu USD, tiến hành thử nghiệm lâm sàng và được FDA coi là thiết bị đột phá trong công nghệ thần kinh.
Chip điều khiển não do Công ty Neuralink của tỷ phú Elon Musk phát triển đã hoạt động tương đối ổn định sau khi được cấy ghép vào bệnh nhân đầu tiên trong thử nghiệm lâm sàng.
Neuralink, công ty sản xuất chip não của tỷ phú Elon Musk, đang tuyển chọn thêm 3 bệnh nhân để tiến hành đánh giá tính hiệu quả của một dự án kéo dài vài năm.
FDA đã đồng ý cho công ty Neuralink thực hiện cấy chip não cho người thứ hai, đồng thời phê duyệt các đề xuất của công ty để khắc phục vấn đề xảy ra với người tham gia thử nghiệm đầu tiên.
Tháng 1 vừa qua, Neuralink đã cấy ghép chip vào não của Noland Arbaugh - đối tượng thử nghiệm trên người đầu tiên, 29 tuổi, bị liệt từ vai trở xuống do bị tai nạn khi đang lặn cách đây 8 năm.
Hình ảnh video phát trực tiếp cho thấy Noland Arbaugh, bệnh nhân 29 tuổi, bị liệt phần dưới vai sau một tai nạn lặn, đã chơi cờ trên máy tính xách tay và di chuyển con trỏ bằng thiết bị Neuralink.
Chia sẻ trên mạng xã hội X, tỷ phú Elon Musk cho biết bệnh nhân đầu tiên được cấy chip vào não đang có những tiết triển tốt với những biểu hiện bình thường, nằm trong tầm kiểm soát của các bác sỹ.